TP Biên Hòa: Cháy lớn trong chợ Sặt, 1 người tử vong

X.Hoàng |

5 giờ sáng 14-7, đám cháy xuất phát từ căn nhà 3 tầng tại chợ Sặt, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Vụ cháy xảy ra tại căn nhà 3 tầng số 47/5 Quốc lộ 1, khu phố 1, phường Tân Biên, TP Biên Hòa. Theo thông tin ban đầu, lúc xảy ra cháy, ông Phạm Văn Thiện (SN 1957) leo thoát được ra ngoài, người vợ nghi còn mắc kẹt bên trong.

Những người xung quanh cho biết họ phát hiện lửa cháy bốc cao, cùng lúc chủ nhà cùng các con nhỏ leo lên ban công, thoát được ra ngoài trong gang tấc. Chủ nhà nói còn vợ mắc kẹt trong nhà.

Lúc này khu vực đã có đông người buôn bán, mọi người tìm cách phá cửa vào cứu người nhưng lửa bốc cao nên đành bất lực.

TP Biên Hòa: Cháy lớn trong chợ Sặt, 1 người tử vong - Ảnh 1.

Đám cháy xảy ra tại mặt tiền Quốc lộ 1, chợ Sặt, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Hơn 10 xe chữa cháy và cả trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường sau đó. Tuy nhiên, lửa đã cháy lan sang 2 căn nhà 2 tầng sát bên.

Đến 8 giờ, việc cứu chữa vẫn khẩn trương và đã khống chế được đám cháy.

Đến 8 giờ 5 phút, thi thể người phụ nữ đã được đưa ra ngoài.

Phó Giám đốc Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã mặt ở hiện trường.

TP Biên Hòa: Cháy lớn trong chợ Sặt, 1 người tử vong - Ảnh 2.

Rất đông người hiếu kỳ đứng xem chữa cháy

TP Biên Hòa: Cháy lớn trong chợ Sặt, 1 người tử vong - Ảnh 3.

Sau gần 3 giờ cháy, lực lượng chữa cháy cơ bản khống chế được đám cháy

TP Biên Hòa: Cháy lớn trong chợ Sặt, 1 người tử vong - Ảnh 4.

Nhà gần như bị thiêu rụi hoàn toàn

Căn nhà cháy nằm ở khu vực chợ, mặt tiền Quốc lộ 1, là tiệm tạp hóa, bán bánh kẹo. Căn nhà 3 tầng gần như đã bị thiêu rụi toàn bộ bên trong từ tầng 1 đến tầng 3.

Tại hiện trường, giao thông khu vực Quốc lộ 1 hỗn loạn vì vụ cháy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại