Tốp 4 vũ khí đa nòng đáng gờm nhất của Nga và Mỹ

Thùy Linh |

Với mong muốn không bị tụt hậu so với đối phương, cả hai cường quốc quân sự hàng đầu thế giới Mỹ và Nga không ngừng nỗ lực tìm tòi và sáng tạo trong cuộc đua chế tạo vũ khí. Mới đây, RIA Novosti đã công bố danh sách tốp 4 vũ khí đa nòng đáng gờm nhất của hai quốc gia này.

Vũ khí đa nòng nổi danh nhất

Khẩu súng được nhiều người biết đến nhất là khẩu súng máy 6 nòng M134 Minigun của quân đội Mỹ. Tiền thân của khẩu M134 Minigun nổi tiếng ngày nay là khẩu súng máy 6 nòng Gatling do Tiến sĩ khoa học quân sự Richard Jordan Gatling sáng chế vào năm 1861.

Ngay sau khi được chứng nhận, súng máy Gatling đã ngay lập tức được sử dụng, khi đó nó chỉ được quay tay thay vì sử dụng một động cơ như hiện nay.

Tốp 4 vũ khí đa nòng đáng gờm nhất của Nga và Mỹ - Ảnh 1.

Binh sĩ Mỹ đang điều khiển khẩu M134 Minigun trên trực thăng. Nguồn: RIA Novosti.

Mặc dù là vũ khí cầm tay nhưng M134 Minigun có sức công phá rất khủng khiếp, không những bắn hạ bộ binh đối phương mà còn tiêu diệt xe bọc thép, tàu chiến cỡ nhỏ, trực thăng. Súng máy M134 Minigun có kết cấu cụm 6 nòng súng cỡ 7,62mm kết hợp động cơ chạy điện để làm xoay nòng súng.

Nhờ có động cơ điện, M134 có tốc độ bắn cực cao, khoảng 6.000 phát/phút. Do khá nặng, nên M134 thường được quân đội Mỹ lắp lên giá vũ khí trên trực thăng vận tải, xe bọc thép hạng nhẹ làm nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực.

Vũ khí đa nòng có tốc độ bắn nhanh nhất

Hệ thống pháo phòng không 6 nòng AK-630M-2 Duet của Nga được coi là vũ khí đa nòng có tốc độ bắn nhanh nhất. AK-630M-2 Duet là phiên bản cải tiến của pháo hạm AK-630 của Liên Xô.

AK-630 là một loại pháo cao tốc tự động nòng xoay 6 nòng, cỡ nòng 30mm dành cho hải quân, do Liên Xô nghiên cứu phát triển từ những năm 1960 để tiêu diệt tất cả mục tiêu trên không ở tầm ngắn hoặc mục tiêu trên biển, mục tiêu ven bờ biển.

Tốp 4 vũ khí đa nòng đáng gờm nhất của Nga và Mỹ - Ảnh 2.

Hệ thống AK-630M-2 Duet gồm 2 pháo 6 nòng cỡ 30mm. Nguồn: topwar.ru.

Phiên bản cải tiến AK-630M2 Duet được trang bị 2 pháo 6 nòng cỡ 30mm cho phép đạt tốc độ bắn nhanh nhất thế giới 10.000 phát/phút. Ngoài ra, phần tháp pháo của AK-630M2 Duet được thiết kế giảm diện tích phản xạ radar.

Hiện nay, pháo tự động AK-630M-2 được lắp đặt ở đuôi của 5 tàu ​​nhỏ mang tên lửa thuộc dự án Buyan-M và tàu đổ bộ Ivan Gren- con tàu sẽ gia nhập thành phần chiến đấu của Hạm đội Phương Bắc trong tháng 11 năm nay.

Vũ khí đa nòng bắn xuyên giáp tốt nhất

Danh hiệu vũ khí đa nòng bắn xuyên giáp tốt nhất thuộc về khẩu pháo chống tăng GAU-8 Avenger của Mỹ. GAU-8 Avenger là khẩu pháo chống tăng 7 nòng xoay, cỡ nòng 30mm, được trang bị trên máy bay A-10 Thunderbolt của Không quân Mỹ. Đây là một trong những vũ khí có uy lực mạnh mẽ của quân đội Mỹ.

Tốp 4 vũ khí đa nòng đáng gờm nhất của Nga và Mỹ - Ảnh 3.

Khẩu pháo chống tăng 7 nòng GAU-8 Avenger. Nguồn: RIA Novosti.

GAU-8 Avenger rất dài và nặng: dài 6m, nặng gần 2 tấn. Khẩu pháo này đặt trước mũi máy bay và gắn kết với cấu tạo của A-10. Nếu không có khẩu pháo này, máy bay sẽ không cân bằng và không bay được.

GAU-8 Avenger với 7 nòng quay 30mm, tốc độ bắn 4.200 viên đạn mỗi phút, có thể bắn xuyên thủng lớp vỏ thép dày 69mm ở khoảng cách 500m hoặc bắn xuyên lớp thép dày 38mm ở khoảng cách 1.000m.

Các máy bay A-10 sử dụng súng GAU-8 Avenger để tấn công các mục tiêu ở mặt đất. Nhờ sở hữu GAU-8 Avenger nên cường kích A-10 Thunderbolt vẫn được giữ lại trong biên chế vũ khí của Không quân Mỹ dù các tính năng kỹ thuật bay và trang thiết bị thua kém hơn các những cỗ máy loại này của các nước khác.

Vũ khí đa nòng có mật độ bắn dày đặc nhất

Vị trí cuối cùng trong bảng danh sách của RIA Novosti là súng máy bay 4 nòng YakB-12,7, có thể bắn 4.000-4.500 viên đạn/phút. YakB-12,7 được tạo ra vào cuối những năm 1970 dành cho Mi-24-trực thăng tấn công mới nhất vào thời điểm đó. Các phi công của Không quân Mỹ ngay lập tức yêu thích những khẩu súng máy có uy lực mạnh mẽ này .

Tốp 4 vũ khí đa nòng đáng gờm nhất của Nga và Mỹ - Ảnh 4.

Súng 4 nòng YakB-12,7 đặt ở máy bay Mi-24. Nguồn: RIA Novosti

YakB-12,7 được mang ra ra thử nghiệm trong chiến tranh Afghanistan và dội mưa đạn xuống mục tiêu với độ chính xác khá tốt trong tầm từ 800 -1.000m.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại