Top 10 vũ khí "thần thánh" danh bất hư truyền trong thần thoại - tiểu thuyết thế giới (Phần 2)

Yasha |

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về 5 thần khí vô địch được đánh giá cao nhất trong thế giới thần thoại - tiểu thuyết. Trong bài hôm nay, hãy cùng điểm lại 5 thần khí còn lại nhé!

5. Sudarshana Chakra

Top 10 vũ khí thần thánh danh bất hư truyền trong thần thoại - tiểu thuyết thế giới (Phần 2) - Ảnh 1.

Sudarshana Chakra

Cái tên Sudarshana Chakra có nguồn gốc từ 2 từ tiếng Phạn. Trong đó, Su có nghĩa là "tốt lành" và Darshana có nghĩa là "tầm nhìn". Trong tiếng của người Tamil, nó còn có tên là Chakkrath Azhwar (Vòng tròn của thần linh). Theo Shiva Purana, Luân xa Sudarshana được Shiva ban tặng cho Vishnu khi Vishnu đã dâng tặng 999 bông hoa sen và thứ một nghìn là đôi mắt.

Cái đĩa tròn xoay xoay này không chỉ là 1 chiếc Luân Xa kim loại đơn thuần, mà nó là 1 vũ khí hủy diệt tối thượng của thần Vishnu. Được tạo ra bởi Shiva (vị Thượng đế tối cao của Hindu), chiếc luân xa này đã được trao cho Vishnu để tiêu diệt những con quỷ vốn luôn dày vò những vị thần của vùng đất Hindu.

Nó được coi là một biểu tượng phi thường của các lực lượng hủy diệt trong vũ trụ, rằng ở khía cạnh cuối cùng của nó chính là sự kết hợp giữa 1 vũ khí rực lửa và bánh xe thời gian hủy diệt cả vũ trụ.

Top 10 vũ khí thần thánh danh bất hư truyền trong thần thoại - tiểu thuyết thế giới (Phần 2) - Ảnh 2.

Bức tượng thần Vishnu cùng 4 bảo vật của ngài

Sudarshana Chakra được bao phủ bởi 2 hàng răng cưa nhọn có thể xoay được như lưỡi cưa máy. Thứ vũ khí này được điều khiển bằng tâm trí. Một khi đã phóng đi, nó sẽ săn lùng và tiêu diệt cả thể xác lẫn tâm hồn của kẻ thù.

4. Thanh gươm Excalibur

Tương truyền, Excalibur được rèn bằng lửa của loài rồng nên có khả năng đoạt mạng bất cứ sinh vật nào: kẻ còn sống hay người đã chết, có thực thể hay phi thực thể, người phàm hay kẻ có pháp thuật, tất cả đều có thể bị giết bằng Excalibur.

Theo 1 thuyết khác thì kể rằng vua Arthur nhận được thanh Excalibur do một nữ thần ở dưới một hồ nước (Lady Of The Lake) trao tặng. Trên 2 mặt lưỡi gươm đề có khắc chữ. Một mặt khắc chữ "Vung ta lên" (Take me up), mặt kia khắc "Ném ta đi" (Cast me away). Đây được cho là điều tiên báo rằng thanh kiếm cuối cùng vẫn sẽ trở về nơi nó ra đi.

Từ đó, thanh kiếm này không chỉ là bảo vật thể hiện quyền cai trị nước Anh mà còn biến Arthur thành chiến binh bất khả chiến bại. Dĩ nhiên, theo nhiều tư liệu thì cần phân biệt nó với thanh Caliburn (thanh gươm trong đá).

Top 10 vũ khí thần thánh danh bất hư truyền trong thần thoại - tiểu thuyết thế giới (Phần 2) - Ảnh 3.

Arthur nhận thanh gươm từ Quý Bà trong Hồ Nước

Tương truyền khi Excalibur được rút ra khỏi vỏ, nó phát ra ánh sáng bằng 30 ngọn đuốc làm lóa mắt kẻ thù. Vỏ của thanh gươm này cũng có quyền năng giúp cho người cầm nó không bị nguy hại đến tính mạng, bị thương mà không chảy máu. Trước khi chết, vua Arthur giao Excalibur cho một hiệp sĩ đem trả lại hồ nước nơi ngài đã được tặng thanh kiếm.

3. Pashupatastra

Top 10 vũ khí thần thánh danh bất hư truyền trong thần thoại - tiểu thuyết thế giới (Phần 2) - Ảnh 4.

Thần Shiva ban Pashupatastra cho Arjuna

Pashupatastra là một trong những vũ khí mạnh nhất trong tất cả các thần thoại Hindu. Vũ khí này huyền thoại được điều khiển thông qua tâm trí, mắt, lời nói, hoặc biến thành một cây cung cùng mũi tên – có khả năng tiêu diệt tất cả chúng sinh và phá hủy tất cả các sáng tạo.

Sau này, thần Shiva đã ban nó cho chiến binh Arjuna, đồng thời dạy cho ông ta cách sử dụng vũ khí này. Tuy nhiên, chính vì sức mạnh vô biên của Pashupatastra mà Arjuna đã không sử dụng nó vì sợ sẽ lỡ tiêu diệt toàn bộ thế giới.

2. Kusanagi no Tsurugi

Nếu như Excalibur là biểu tượng cho vị vua của nước Anh. thì Kusanagi là biểu tượng cho sự thống trị của Thiên Hoàng đối với Nhật Bản.

Thanh kiếm này lúc ban đầu được gọi là Ame no Murakumo no Tsurugi (Thiên Tùng Vân Kiếm) và xuất hiện trong giai thoại về chiến công của thần bão tố Susanoo. Sau khi tiêu diệt con rắn 8 đầu Yamata no Orochi (Bát Kỳ Đại Xà), thần mổ bụng nó và tìm thấy thanh kiếm này. Để chuộc lại những lỗi lầm của mình và xin được trở về thiên giới, Susanoo dâng thanh kiếm như một lễ vật cho nữ thần Mặt Trời Amaterasu.

Top 10 vũ khí thần thánh danh bất hư truyền trong thần thoại - tiểu thuyết thế giới (Phần 2) - Ảnh 5.

Thần bão tố và Bát Kỳ Đại Xà

Kusanagi đã được nữ thần Amaterasu ban cho Yamato Takeru, con trai của Thiên hoàng Keiko (Hoàng đế Nhật Bản). Chính trong khoảng thời gian này, thanh kiếm Kusanagi đã được đặt cho cái tên như hiện nay.

Theo một sự tích, vị hoàng tử đang trong một chuyến đi săn thì kẻ địch đã phóng hỏa thiêu đốt lớp cỏ khô xung quanh ông. Sử dụng thanh kiếm được nữ thần Amaterasu ban cho, Yamato Takeru đã cắt bỏ đám cỏ đang bốc cháy, rồi hướng ngọn lửa về phía kẻ địch của ông. Do đó, cái tên Kusanagi (Thảo Thế Kiếm) đã được đặt cho thanh kiếm này.

Thanh kiếm này cũng được xuất hiện trong anime Naruto, nhưng cái tên của nó được biết tới như 2 thanh kiếm mà Orochimaru và Uchiha Sasuke sở hữu. Rõ ràng, chúng chỉ là những phiên bản không xứng được so sánh với thanh Thảo Thế Chi Gươm trong thần thoại. Trong anime này, thứ gần với Thảo Thế Chi Gươm trong thần thoại nhất là Totsuka no Tsurugi của Itachi.

Top 10 vũ khí thần thánh danh bất hư truyền trong thần thoại - tiểu thuyết thế giới (Phần 2) - Ảnh 6.

Totsuka no Tsurugi

1. Zulfiqar

Top 10 vũ khí thần thánh danh bất hư truyền trong thần thoại - tiểu thuyết thế giới (Phần 2) - Ảnh 7.

Hình dạng được phục chế của Zulfiqar

Thứ vũ khí chĩa nhánh đáng sợ này được gửi từ thiên đường xuống cho Muhammad, sau đó được chuyển giao cho người em trai, chiến binh Ali. Với thanh Zulfiqar mới toanh, Ali đã chém chết 1 người lính thành Mecca - người được cho là có sức mạnh tương đương với 1000 người. Nhiều tín đồ đạo hồi cho rằng thanh Zulfiqar đã giết nhiều người hơn bất cứ vũ khí nào khác trong lịch sử.

Và tên của vũ khí này theo nghĩa đen chính là "kẻ chặt xương sống".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại