Tổng thống Vladimir Putin mời binh sĩ Ukraine đến Crimea

Hà Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ không phản đối sự hiện diện của quân đội Ukraine trong việc tiêu hủy đạn dược ở Crimea.

Nga sẵn sàng trả lại Ukraine vũ khí ở Crimea dù những thiết bị quân sự này đang trong tình trạng xuống cấp, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố hôm 11.1 trong cuộc gặp tổng biên tập các cơ quan thông tấn báo chí nước này.

"Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục quá trình này để bàn giao các tàu hải quân còn ở Crimea cũng như các máy bay và xe bọc thép cho Ukraine", TASS dẫn lời ông Putin nói. Theo nhà lãnh đạo Nga có hàng chục tàu thuyền, hàng chục chiếc máy bay và hiện đang trong tình trạng xuống cấp do không được sử dụng trong nhiều năm qua.

Tổng thống Nga nói thêm: "Cũng có một số lượng đạn dược đáng kể, nhưng quân đội cho biết không thể vận chuyển bởi sẽ gây nguy hiểm. Số đạn dược này cần được tiêu hủy ngay tại chỗ".

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh: "Chúng tôi sẵn sàng mời quân đội Ukraine tham gia vào quá trình tiêu hủy này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại