Tổng thống Trump thừa nhận đang bị điều tra nghi vấn thông đồng với Nga

Hải Võ |

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/6 thừa nhận đang bị điều tra trong nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016 và chiến dịch tranh cử của ông có thể đã thông đồng với Moscow.

Công tố viên đặc biệt do Bộ tư pháp Mỹ chỉ định giám sát vụ điều tra, ông Robert Mueller, đang tìm hiểu xem liệu ông Trump và những người khác có tìm cách cản trở cuộc điều tra hay không.

"Tôi đang bị điều tra vì đã sa thải Giám đốc FBI, bị điều tra bởi chính người đã yêu cầu tôi cách chức Giám đốc FBI," ông Trump viết trên Twitter ngày 16/6, đề cập vụ sa thải cựu Giám đốc FBI James Comey trước đó hơn 1 tháng.

Tổng thống Trump không nêu đích danh người "yêu cầu" đó là ai nhưng dường như bắt đầu đặt dấu hỏi với Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein, người hôm 17/5 chỉ định ông Mueller đảm trách cuộc điều tra và cũng là người từng gửi thư cho Tổng thống chỉ trích ông Comey, trước khi ông Comey bị sa thải.

Vài giờ sau tin nhắn trên Twitter của ông Trump, một nguồn tin thân cận với nhóm cố vấn pháp lý của Tổng thống cho hay ông Trump không có ý dùng tin nhắn này để xác nhận về chuyện ông bị điều tra, mà chỉ là phản ứng trước các thông tin liên hệ tới cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại