Tổng thống Trump than phiền "bị quấy rối"

Thu Hằng |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ở giữa vòng vây công kích. Những người Dân chủ nhắm vào ông, từ New York tới Washington, Maryland, rồi cả những quan chức lập pháp, công tố viên, các tổng chưởng lý bang, giới nghiên cứu đối lập, giới công chức, luật sư.

Họ "soi" nghi án thông đồng với Nga (của chiến dịch tranh cử của ông Trump), tập đoàn Trump Organization, Quỹ Trump, các khách sạn Trump và nhiều vấn đề gây chú ý khác liên quan tới vị lãnh đạo vừa đi qua nửa nhiệm kỳ chưa bao lâu như hồ sơ hoàn thuế, tài chính tranh cử và nghi án rửa tiền.

"Những công kích không thương xót trút lên tổng thống từ mọi mặt trận thực sự nằm ngoài sự tưởng tưởng và hoàn toàn chưa có tiền lệ" - ông Sidney Powell, luật sư ở Texas kiêm tác giả cuốn "License to Lie" nói về tham nhũng ở Bộ Tư pháp Mỹ, nhận định.

Ông cho rằng nhiều người thực sự sa vào con đường "hủy hoại tổng thống". Ông chủ Nhà Trắng hồi tuần rồi phải thốt lên trên Twitter: "Đó gọi là quấy rối tổng thống!".

Theo báo Washington Times, điều mà những người bảo thủ coi là "sức ép hội đồng thù địch nhất đối với một tổng thống trong thời hiện đại" đã thổi bùng lên ngọn lửa của nghi án "thông đồng với Nga" với hàng trăm câu chuyện, một số trong đó không phải là sự thật.

Tổ chức Trung tâm nghiên cứu truyền thông (MRC) đã phân tích bản tin tối của các kênh NBC, ABC, CBS và phát hiện 90% thông tin về Tổng thống Trump "nặng mùi" tiêu cực…

Chưa hết, tình trạng mà ông Trump gọi là "quấy rối" có thể không chỉ đè nặng phần còn lại của nhiệm kỳ mà còn đeo đẳng ông sau khi rời nhiệm sở. Kênh CBS ngày 9-12 dẫn lời Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Adam Schiff rằng Tổng thống Trump đối mặt viễn cảnh ngồi tù thực sự một khi rời Nhà Trắng.

Nhận định của nhân vật sẽ trở thành chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ vào tháng 1-2019 được đưa ra sau khi các công tố viên liên bang đệ trình hồ sơ lên tòa án hôm 7-12, trong đó cáo buộc ông Trump chỉ đạo cựu luật sư riêng Michael Cohen trả tiền bất hợp pháp cho hai phụ nữ trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 để mua sự im lặng của họ. Đây là lần đầu tiên các công tố viên đưa ra cáo buộc như vậy chống lại ông Trump.

Biến cố tiềm tàng nhãn tiền là chính phủ liên bang Mỹ có khả năng bị đóng cửa một phần vào ngày 21-12 nếu quốc hội không thông qua được ngân sách 450 tỉ USD cho tài khóa mới.

Nói như tờ The New York Times, hiện là lúc Tổng thống Trump và các lãnh đạo quốc hội chạy đua với thời gian trong những phút cuối Đảng Cộng hòa còn nắm quyền kiểm soát hạ viện để ngăn chặn nguy cơ đóng cửa, bằng cách thúc đẩy các vấn đề bức tường biên giới của ông Trump và một loạt hoạt động lập pháp liên quan tới nhiều khía cạnh, từ Ả Rập Saudi tới chính sách nông nghiệp.

Tuy nhiên, "đội quân" của ông Trump tại quốc hội vẫn không khỏi thắc thỏm với sự sẵn sàng đóng cửa chính phủ của nhà lãnh đạo khó lường - như những gì ông tuyên bố với báo giới hồi tháng trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại