Tổng thống Trump ra lệnh thành lập Bộ chỉ huy không gian Mỹ

Song Hy |

Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc thành lập Bộ chỉ huy Không gian với tư cách là đơn vị chỉ huy tác chiến thứ 11 của Mỹ kiểm soát các hoạt động quân sự trong không gian, Phó Tổng thống Mike Pence hôm 18/12 cho biết.

Ngày 18/12, Tổng thống Trump đã ký vào một bản ghi nhớ ủy quyền cho Bộ Quốc phòng để thành lập Bộ chỉ huy Không gian Mỹ.

"Bộ Chỉ huy không gian sẽ phát triển học thuyết về không gian, chiến thuật, kỹ thuật và quy trình cho phép bảo vệ Mỹ trong kỷ nguyên mới", ông Pence nói trong bài phát biểu tại Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Florida.

"Trong những ngày tới, Tổng thống Trump cũng sẽ ký một chỉ thị chính sách vũ trụ mới đưa ra kế hoạch và mốc thời thời gian để tạo ra nhánh thứ sáu của lực lượng vũ trang - Lực lượng Vũ trụ Mỹ", ông Pence cho biết thêm.

Mặc dù đơn vị mới này hoàn toàn tách biệt với mục tiêu thành lập "Lực lượng Vũ trụ Mỹ" nhưng bình đẳng với các binh chủng khác.

Việc thành lập Bộ chỉ huy Không gian được coi là bước đi đầu tiên cho tham vọng này, đồng thời thay đổi cách tiếp cận với cuộc chiến trong không gian của Bộ Quốc phòng Mỹ bằng cách tập trung các hoạt động trong không gian của quân đội Mỹ vào một nơi để chống lại các mối đe dọa tới từ Trung Quốc và Nga.

Giống như các Bộ chỉ huy chiến đấu khác trong quân đội Mỹ, Bộ chỉ huy Không gian sẽ được lãnh đạo bởi một tướng bốn sao. Trách nhiệm giới thiệu nhân sự của Bộ này cũng đã được Tổng thống Trump giao lại cho Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis.

Ý tưởng về Bộ Chỉ huy không gian từng tồn tại trong giai đoạn từ năm 1985 đến năm 2002 nhưng đã bị hủy bỏ sau vụ tấn công khủng bố 11/9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại