Tổng thống Trump quên mình là tổng thống của quần đảo Virgin

PHƯƠNG ANH |

Trong bài phát biểu ngày 13/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về một vùng lãnh thổ của Mỹ bị siêu bão Maria tàn phá như nói đến một đất nước khác.

Theo Washington Post, ông Trump nói trong bài phát biểu ngày 13/10 tại hội nghị Values Voters Summit rằng đã gặp Tổng thống của quần đảo Virgin. "Tôi đã rời Texas, tôi rời Florida và tôi rời Louisiana và tôi đã đến Puerto Rico gặp Tổng thống Quần đảo Virgins", ông Trump nói.

Sau đó ông nói thêm nước Mỹ là một và tất cả mọi người đều cùng chịu những nỗi đau, hi vọng và hàn gắn cùng nhau. Ông Trump ca ngợi người đứng đầu quần đảo Virgin và người dân là những người tuyệt vời và khẳng định sẽ ở bên cạnh họ.

Dù vậy, quần đảo Virgin không có tổng thống hay chủ tịch, lãnh đạo khu vực này là Thống đốc Kenneth Mapp, người vừa gặp ông Trump trước đó không lâu.

Trước ông Trump, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry cũng từng mắc lỗi tương tự. Ông Perry gọi nhầm Puerto Rico là một nước khi nói về việc làm thế nào để phục hồi mạng lưới điện ở đây. "Đó là nước đã và đang có những thách thức trước trận bão này", ông Perry nói. Sau đó ông đã xin lỗi vì dùng từ nhầm lẫn.

Video: Tổng thống Trump phát giấy kiểu ném bóng rổ khi tới Puerto Rico

Video: Tổng thống Trump phát giấy kiểu ném bóng rổ khi tới Puerto Rico

Sau khi trải qua sự tàn phá nặng nề của siêu bão Maria, Puerto Rico và khu vực đảo Virgin, Mỹ là những nơi đang cần nhiều thời gian và công sức để phục hồi. Dù vậy một số ý kiến cho rằng chính phủ Mỹ chưa thực sự quan tâm hỗ trợ khu vực này.

Một cuộc thăm dò mới cho thấy 55% người Mỹ nghĩ rằng chính quyền Trump chưa làm đủ những gì cần thiết để giúp Puerto Rico và 52% tin rằng ông Trump thậm chí không quan tâm đến những vấn đề của vùng này sau cơn bão.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại