Tổng thống Trump muốn diễu binh lớn tại Washington sau 25 năm

TTXVN |

Sau khi được tận mắt chiêm ngưỡng màn trình diễn của quân đội Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ước muốn nước này sẽ tổ chức diễu binh tại Đại lộ Pennsylvania ở Washington, D.C. trong ngày Độc Lập Mỹ vào 4/7 năm tới.

Ngày 18/9, phát biểu tại cuộc họp báo chung ở trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ) với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Trump đã hết lời ca ngợi buổi duyệt binh tại Paris ngày 14/7 mà ông được trực tiếp theo dõi.

“Sau những gì tôi được chứng kiến, chúng ta cần thực hiện sự kiện tương tự như vậy tại Washington trong ngày 4/7 dọc Đại lộ Pennsylvania”, ông chủ Nhà Trắng thứ 45 cho hay.

Tổng thống Trump khẳng định rất ấn tượng với buổi duyệt binh tại Paris và Washington cũng mong có một sự kiện tương tự như vậy để phô trương sức mạnh lực lượng vũ trang Mỹ.

Tại cuộc họp báo chung cùng ông Macron, Tổng thống Trump cũng “khoe” về chi tiêu quân sự Mỹ trong năm 2017 với 700 tỉ USD. Sau đó Tổng thống Trump nói rằng ông đã đề cập về khởi động tiến trình lên kế hoạch cho cuộc diễu binh tại Mỹ với Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly và một số người khác.

Hiện chưa rõ ông Trump lên kế hoạch gì cho cuộc diễu binh và phía nào sẽ chịu trách nhiệm về chi phí của sự kiện này.

Nếu ước muốn của Tổng thống Trump trở thành hiện thực thì đây sẽ là cuộc diễu binh lớn đầu tiên tại đường phố thủ đô Washington, D.C. trong hơn 25 năm qua. Theo tờ New York Times, vào năm 1991, Tổng thống thứ 43 George Bush đã tổ chức một cuộc phô diễn sức mạnh quân sự sau khi Chiến tranh Vùng Vịnh kết thúc .

Ngay từ thời điểm mới nhậm chức, Tổng thống Trump đã thể hiện mối quan tâm cảm đặc biệt với việc diễu binh. Trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên The Washington Post được đăng trên phiên bản điện tử của tờ báo này hôm 18/1, ông Trump đã bày tỏ về viễn cảnh mới cho nước Mỹ: thêm nhiều cuộc diễu binh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại