Tổng thống Trump mời ông Putin sang thăm Mỹ gặp thượng đỉnh lần 2

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki với người đồng cấp Nga Vladimir Putin là một thành công lớn và bày tỏ mong muốn có một cuộc họp mới để giải quyết thêm các vấn đề hiện có.

"Hội nghị thượng đỉnh với Nga là một thành công lớn, ngoại trừ với "kẻ thù thực sự của người dân" - truyền thông bịa đặt" - ông Donald Trump phát biểu hôm 19.7.

"Tôi mong đợi tới cuộc họp thứ hai của chúng tôi để bắt đầu thực hiện một số trong rất nhiều điều đã được thảo luận, bao gồm ngăn chặn khủng bố, an ninh cho Israel, vũ khí hạt nhân, tấn công mạng, thương mại, Ukraina, hòa bình Trung Đông, Triều Tiên và nhiều vấn đề khác" - Tổng thống Mỹ nói thêm.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, "có rất nhiều câu trả lời - cả dễ dàng và khó khăn - cho những vấn đề này... nhưng tất cả có thể được giải quyết".

Cũng liên quan đến thượng đỉnh Nga-Mỹ, RT dẫn thông tin từ Nhà Trắng cho biết, ông Donald Trump đã mời ông Vladimir Putin đến Washington vào mùa thu này và chuyến đi đã được thảo luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời người đồng cấp Nga tới thăm Washington “vào mùa thu” và chuyến đi đã đang được thảo luận, Nhà Trắng cho biết.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders công bố hôm 19.7, ông Donald Trump “yêu cầu Đại sứ John Bolton mời Tổng thống Putin tới Washington vào mùa thu. Các cuộc thảo luận đã được tiến hành".

Ông Vladimir Putin đã đến Mỹ bảy lần trước, trong chuyến đi đầu tiên để dự Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc tháng 9.2000. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chuyến thăm Mỹ gần đây nhất của Tổng thống Nga là vào tháng 9.2015 và ông Putin đã gặp Tổng thống Barack Obama bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Vào ngày 16.7, ông Vladimir Putin và Donald Trump đã có cuộc họp thượng đỉnh ở Helsinki. Hai bên đã trao đổi riêng trong hơn hai giờ và sau đó tổ chức các cuộc đàm phán mở rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại