Tổng thống Trump hiểu nhầm thỏa thuận phi hạt nhân hóa Triều Tiên?

Hoàng Lê |

Thực tế, cam kết của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ nhắc đến việc “hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên Bán đảo Triều Tiên”.

Ngày 21/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã đưa ra một tuyên bố gây nhầm lẫn về nội dung thỏa thuận đạt được với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, theo đó, ông Trump khẳng định Bình Nhưỡng đã đồng ý bắt đầu “phi hạt nhân hóa hoàn toàn” ngay lập tức.

Tuy nhiên thực tế, văn bản được ký kết giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ nhắc lại cam kết trước đó của ông Kim về việc "hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên Bán đảo Triều Tiên".

Ngồi trong phòng họp nội các bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, Tổng thống Trump đã khẳng định văn bản được ký kết viết rằng: “Chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên”. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết, Triều Tiên đã bắt đầu phá bỏ các bãi thử.

Song trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mattis cho biết, ông không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Triều Tiên đã có những bước cụ thể để dỡ bỏ thêm những cơ sở được sử dụng để phóng các tên lửa chiến lược hoặc có thêm hành động nào để phi hạt nhân hóa hoàn toàn sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra ở Singapore hôm 12/6.

“Rõ ràng chúng đang còn ở rất xa đoạn kết của tiến trình phi hạt nhân hóa, thậm chí các cuộc thảo luận chi tiết còn chưa bắt đầu”, ông Mattis phát biểu trước báo giới ngày 20/6./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại