Tổng thống Trump bất ngờ tiết lộ sẽ đưa quân Mỹ trở lại Syria

Phục Hưng |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thừa nhận khả năng IS cùng các nhóm khủng bố khác sẽ hoành hành trở lại tại Syria và Afghanistan nếu Mỹ giảm dần hiện diện quân sự tại đây, đồng thời nhấn mạnh rằng ông sẽ cử Quân đội Mỹ trở lại nếu cần thiết.

Tháng 12/2018, Tổng thống Trump đã tuyên bố rút lui "toàn bộ" và "ngay lập tức" Quân đội Mỹ khỏi Syria, đồng thời bình luận trực tiếp về quyết định này trong chương trình "Face the Nation" trên kênh CBS.

Ông Trump đã đề cập đến tiềm lực quân sự, cũng như những đầu tư của Mỹ nhằm bảo đảm an ninh tại hai khu vực này, trước sự hoành hành của các tổ chức khủng bố như IS.

Vào thứ sáu vừa rồi, CNN đưa tin Lầu Năm Góc đã có bằng chứng cho thấy IS đang có sự trỗi dạy trở lại tại Syria trong nhiều tháng nay, trong trường hợp Mỹ giảm dần sự hiện diện quân sự tại đây, theo các quan chức phụ trách khu vực này đánh giá.

Một vài quan chức khác cho biết, các sĩ quan quân đội và tình báo sẽ sớm được triển khai trở lại tại Syria trong thời gian tới. Ông Trump nhấn mạnh rằng, Quân đội Mỹ hiện vẫn đang chiến đấu chống lại IS từ căn cứ đóng tại Iraq, thêm vào đó một bộ phân Quân đội Mỹ sẽ được tăng cường tại mặt trận Iraq.

"Họ đang bắt đầu, để giành lại phần đất còn sót lại của IS, họ sẽ có mặt tại căn cứ của chúng ta ở Iraq, và số binh sĩ còn lại tại đây sẽ lên đường về nước", ông Trump trả lời báo giới khi được hỏi về việc Quân đội Mỹ đồn trú tại Syria sẽ về nước.

Trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016, ông Trump đã công kích người tiền nhiệm Barack Obama về quyết định rút quân tại Iraq, cũng như lớn tiếng cáo buộc ông Obama là "người sáng lập IS", bởi theo ông Trump, IS đã hoành hành tại các khu vực mà Quân đội Mỹ không duy trì sự hiện diện quân sự thường xuyên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại