Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố người Kurd Iraq sẽ phải "trả giá"

Thiên Hà |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho hay chính quyền tự trị của người Kurd tại Iraq sẽ phải "trả giá" vì đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập bất chấp các nước lớn phản đối.

Người Kurd Iraq đã thể hiện sự đồng thuận đòi độc lập của mình trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 25.9. Hành động này thách thức các nước láng giềng của Iraq lo ngại sẽ dẫn đến việc người Kurd tại đây nổi dậy đòi độc lập, hoặc quyền tự trị.

"Họ không phải là một quốc gia độc lập, họ đang mở ra một vết thương trong khu vực bằng cách xoắn một con dao", Tổng thống Erdogan nói với các lãnh đạo đảng AK cầm quyền ở thành phố Erzurum ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Người Kurd Iraq trước đây có mối quan hệ tốt với Thổ Nhĩ Kỳ vì mỗi ngày họ bơm hàng trăm ngàn thùng dầu qua nước này để xuất khẩu ra nước ngoài.

"Chúng ta không hối tiếc về những việc mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Nhưng kể từ khi tình hình thay đổi và khi chính quyền khu vực người Kurd, những người mà chúng ta đã tích cực hỗ trợ đứng lên chống lại chúng ta thì họ sẽ phải trả giá", ông Erdogan nhấn mạnh.

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần đe dọa trừng phạt kinh tế, cắt cơ hội tiếp cận với thị trường quốc tế và đã tổ chức tập trận chung với quân đội Iraq ở biên giới để ép người Kurd Iraq dừng cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập của mình.

Tuy nhiên, ông Erdogan nói rằng người Kurd Iraq sẽ đói nếu ông dừng tuyến vận tải dầu lửa lại và ông sẽ đưa ra các biện pháp đối phó với chính quyền tự trị, thay vì chống lại dân thường.

Bộ Quốc phòng Iraq hôm 29.9 cho hay họ đang có kế hoạch kiểm soát biên giới của người Kurd Iraq cùng với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

"Từ bây giờ, mối quan hệ của chúng ta với khu vực sẽ được tiến hành duy nhất với chính quyền trung ương, Baghdad. Iran, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vai kề vai để đảm bảo rằng những kẻ gây hấn trong khu vực sẽ thất bại", Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bin Yildirim ngày 30.9 tuyên bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại