Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố chiến thắng phương Tây

Thiên Hà |

Trong một tuyên bố ngắn trên đài truyền hình nhà nước Syria ngày 20.8, Tổng thống Bashar al-Assad tuyên bố chiến thắng phương Tây trong cuộc chiến kéo dài hơn 6,5 năm qua.

Ông Assad nói rằng chính phủ của ông đã làm thất bại âm mưu lật đổ của phương Tây, tuy nhiên quân đội của ông vẫn chưa thể đánh bại hoàn toàn lực lượng nổi dậy và cuộc chiến vẫn còn kéo dài.

Tổng thống Assad nói "trận chiến vẫn đang tiếp diễn và hướng đi trong tương lai của chúng ta cũng như khi nào có thể nói lời tuyên bố chiến thắng... đó là một vấn đề khác".

Tuyên bố của ông Assad đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây có sự chuyển giao chính quyền, chính quyền mới ở những nước này không còn coi việc lật đổ ông Assad là điều kiện tiên quyết để kết thúc cuộc chiến ở Syria mà chuyển sang tập trung tiêu diệt tổ chức khủng bố IS.

Sau đó sẽ thực hiện một tiến trình hòa bình cho Syria, trong đó số phận chính trị của ông Assad sẽ được người dân nước này định đoạt.

Trong một tuyên bố hôm 13.7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng việc lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad không còn là điều kiện tiên quyết trong chính sách của Mỹ và Pháp tại Syria nữa.

"Chúng tôi có một mục tiêu chính đó là tiêu diệt bọn khủng bố, bất kể chúng là ai đi chăng nữa. Chúng tôi muốn xây dựng một giải pháp chính trị toàn diện và bền vững cho Syria. Trong bối cảnh đó, tôi thấy Assad không cần phải ra đi.

Điều này không còn là điều kiện tiên quyết của Pháp trong vấn đề này. Trong 7 năm qua chúng ta không có Đại sứ Quán tại Damascus và cũng không có một giải pháp nào cả", Tổng thống Macron nói.

Lãnh đạo Pháp và Mỹ khi đó cũng nhấn mạnh rằng hai nước sẽ cùng nhau tạo lập một tiến trình hòa bình bền vững cho Syria và tương lai của chính quyền này tùy thuộc vào người dân Syria.

Pháp và Mỹ ủng hộ thành lập một "nhóm liên lạc" gồm các thành viên trong nhóm P5 (5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc) và đại diện của chính phủ Syria cũng như các nhóm nổi dậy chính tại quốc gia này.

"Chúng tôi đã yêu cầu các nhà ngoại giao của chúng tôi làm việc theo hướng đó, vì vậy trong vài tuần tới nhóm P5 sẽ đưa ra một sáng kiến cụ thể", ông Macron khẳng định.

Ngoài ra, Tổng thống Pháp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ tốt đẹp với Nga, đặc biệt là trong vấn đề khủng hoảng ở Trung Đông.

"Chúng tôi có rất nhiều bất đồng, chúng tôi rõ là có sự khác biệt rất lớn với người Nga. Nhưng trong thời điểm hiện tại, đặc biệt là ở Trung Đông thì chúng ta phải cùng nhau hợp tác để trao đổi thông tin, chia sẻ những bất đồng và cố gắng xây dựng giải pháp", ông Macron nói.

Cuộc nội chiến kéo dài hơn 6 năm qua tại Syria đã và đang để lại những hậu quả vô cùng thảm khốc. Gần nửa triệu người dân nước này thiệt mạng trong cuộc chiến, hàng triệu người phải bỏ nhà cửa đi di tản, tạo thành làn sóng tị nạn lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Cuộc chiến tại Syria cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự bùng nổ và phát triển nhanh chóng của tổ chức khủng bố IS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại