Tổng thống Putin và Thủ tướng Israel sắp "mặt đối mặt" lần đầu sau vụ máy bay Nga bị bắn rơi

Hải Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhất trí gặp mặt lần đầu tiên kể từ sau khi máy bay quân sự Nga bị bắn rơi xuống biển Địa Trung Hải hồi tháng trước.

Thủ tướng Israel Netanyahu thông báo trong cuộc họp nội các thường kỳ hôm 7.10. Theo đó, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi vào sáng 7.10, trong đó nhất trí gặp mặt trong tương lai gần "để tiếp tục sự phối hợp an ninh quan trọng giữa các lực lượng vũ trang của chúng tôi".

Mối quan hệ Nga - Israel căng thẳng kể từ khi Nga cáo buộc Israel là nguyên nhân khiến máy bay Il-20 bị bắn hạ. Trong đó nói rằng, chiến đấu cơ Israel đã dùng máy bay Nga như lá chắn để tránh hệ thống phòng không Syria . Israel phủ nhận các cáo buộc và đổ lỗi cho Syria về sự cố ở Latakia.

Để đối phó sau sự cố này, Nga đã triển khai tổ hợp tên lửa phòng không S-300 tiên tiến tới Syria, động thái mà Mỹ gọi là "sự leo thang đáng kể".

"Israel sẽ tiếp tục hoạt động để ngăn chặn sự bành trướng của quân đội Iran tại Syria đồng thời ngăn chặn việc chuyển vũ khí sát thương cho Hezbollah ở Lebanon" - ông Netanyahu cũng cho biết trong cuộc họp nội các.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại