Tổng thống Putin từ chối nhận chó quý của Nhật Bản

Hòa Hậu (tổng hợp) |

Tokyo thông báo rằng, họ đã liên lạc với phía Nga, nhưng Matxcơva cho biết chưa sẵn sàng nhận thêm một vật nuôi nữa, theo Sputnik.

Chính phủ Nhật Bản sẽ không tặng thêm con chó giống Akita-Inu cho Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm của ông tới Tokyo năm nay. Điều này được nêu trong thông báo đăng trên cổng thông tin của Phó Tổng thư ký Nội các Nhật Bản Koichi Hagiuda.

Trong đó có giải thích rằng, Nhật Bản nêu ý tưởng của mình khi liên hệ với phía Nga, nhưng Matxcơva không đồng tình. Điện Kremlin chưa sẵn sàng nhận thêm một con chó nữa.

Chính phủ Nhật Bản trước đó đã thảo luận với Hiệp hội các nhà nhân giống chó nòi nổi tiếng Akita-Inu về việc tặng Tổng thống Vladimir Putin thêm một con cún con.

Đề nghị của các nhà nhân giống chó nòi Akita-Inu là sẽ tặng ông Putin một con cún con thuộc nòi chó nổi tiếng này trong chuyến thăm của Tổng thống Nga đến Nhật Bản vào những ngày 15-16 tháng Chạp tới.

Trước đó, vào năm 2012, tại sân bay Sheremetyevo Matxcơva, đại diện tỉnh Akita của Nhật Bản cũng đã chuyển cho phía Nga một con cún nòi Akita-Inu có tên là Yume ("Giấc mơ"), như là món quà tặng ông Putin để tỏ lòng biết ơn về sự giúp đỡ mà nước Nga đã dành cho các khu vực đông-bắc Nhật Bản bị thiệt hại vì động đất và sóng thần hồi tháng 3/2011.

Được biết, Akita-Inu là giống chó lớn có mõm và tai nhọn, với lớp lông đôi dày, rất mạnh mẽ, độc lập và tự chủ, thường ít gần gũi với người lạ nhưng rất tình cảm với gia chủ. Chó thuộc giống Akita-Inu được xem là "quốc khuyển" của Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại