Tổng thống Putin ký sắc lệnh về hạn chế quan hệ với Triều Tiên

Hải Võ |

Sputnik News đưa tin, tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về các biện pháp thực thi nghị quyết của Hội đồng Bảo an, hạn chế quan hệ giữa Nga với Triều Tiên.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, bà Valentina Matvienko đã tuyên bố rằng Moskva lên án mạnh mẽ các hành động của CHDCND Triều Tiên trong phát triển chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời và kêu gọi xã hội quốc tế tuân thủ nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ.

Hôm 3/9, Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch (bom H), với kích thước được thu nhỏ đủ để trang bị trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Đây là vụ thử nghiệm hạt nhân thứ sáu của Bình Nhưỡng.

Đáp trả sự kiện này, Hội đồng bảo an đã thông qua nghị quyết ngày 11/9 về áp đặt các lệnh cấm vận mới chống lại Triều Tiên, bao gồm hạn chế đáng kể khả năng xuất khẩu và nhập khẩu của Bình Nhưỡng.

Sắc lệnh vừa ban hành của tổng thống Putin là một trong những động thái của các bên nhằm siết chặt việc thực thi các nghị quyết liên quan của LHQ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại