Tổng thống Pháp thắc mắc khi Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400, ông Erdogan đáp trả một cách bất ngờ

Mạnh Kiên |

Khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thắc mắc về việc Thổ Nhĩ Kỳ S-400, ông Erdogan đáp lại rằng: “Tôi có cần phải xin phép ngài mua gì và mua từ ai không"?

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara sẽ không từ bỏ hệ thống phòng không S-400 của Nga để mua hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ, theo Sputnik.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan một lần nữa khẳng định lại tuyên bố hồi tháng 11 rằng, nước này sẵn sàng mua hệ thống phòng không Patriot của Mỹ nhưng sẽ không đồng ý loại bỏ hệ thống S-400 đã mua từ Nga.

"Chúng tôi không thể từ chối S-400 chỉ để mua Patriot. Thỏa thuận đã khép lại. Nhưng nếu Mỹ cung cấp cho chúng tôi điều kiện phù hợp, chúng tôi sẽ mua hệ thống của họ. Bởi vì chúng tôi muốn đa dạng hóa các hệ thống phòng không của mình", ông Erdogan nói trên kênh truyền hình TRT.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng kể lại việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở London vừa qua đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi Ankara - với tư cách là thành viên của NATO – lại tiến hành mua S-400.

"Tôi đáp lại rằng: 'Tôi có cần phải xin phép ngài mua gì và mua từ ai không'"?, ông Erdogan nói.

Tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu thử nghiệm radar S-400 trong bài tập chống lại chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất. Các tổ hợp S-400 đã được Nga cung cấp từ giữa tháng 7 và dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động hoàn toàn vào tháng 4/2020.

Mỹ tin rằng S-400 không tương thích với các tiêu chuẩn bảo mật của NATO và đang gây áp lực buộc Ankara phải loại bỏ vũ khí ra khỏi biên chế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại