Tổng thống Nga: Không được "mất bình tĩnh" đối với Triều Tiên

Vietnam+ |

Theo AFP, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/7 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh đối với cuộc khủng hoảng Triều Tiên, cho rằng vấn đề Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân cần được giải quyết một cách "thực tế."

Phát biểu trong một cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Tổng thống Putin nêu rõ: "Vấn đề hạt nhân Triều Tiên là rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, ở đây, chúng ta không được mất bình tĩnh, mà cần hành động một cách thực tế và khéo léo."

Trong khi đó, cùng ngày, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga đã thể hiện quan điểm khác biệt về cách thức đối phó với chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Ông Trump khẳng định Washington sẽ tiếp tục hối thúc Moskva nỗ lực hơn để kiềm chế các hoạt động của Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: "Phía Nga nhìn nhận việc này hơi khác so với chúng tôi, vì thế chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận này và yêu cầu họ nỗ lực hơn. Sự thật là Nga có hoạt động kinh tế với Triều Tiên"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại