Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố loại bỏ Obamacare

Báo Nhân Dân |

Theo Reuters và TTXVN, ngày 16-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đặt dấu chấm hết cho đạo luật chăm sóc sức khỏe Obamacare ra đời dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, sau bảy năm luật này đi vào hoạt động.

Phát biểu ý kiến tại Nhà trắng, Tổng thống Trump khẳng định, việc loại bỏ chương trình hỗ trợ Chính phủ dành cho các hãng bảo hiểm (CSRs) đồng nghĩa với việc Obamacare đã "hết thời" và không nên nhắc tới luật chăm sóc sức khỏe này nữa.

Ông Trump cho biết, Nhà trắng đang làm việc với Quốc hội để có phương án bảo vệ quyền lợi cho những người có thể bị mất bảo hiểm khi CSRs không còn tồn tại; đồng thời cam kết sẽ tác động để giảm giá thuốc kê đơn.

* Ngày 15-10, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nhận định, nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm hủy bỏ Obamacare có thể đe dọa triển vọng hợp tác giữa các nghị sĩ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Susan Collins cho biết, quyết định cắt trợ cấp bảo hiểm của ông Trump sẽ ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận hệ thống chăm sóc sức khỏe của người có thu nhập thấp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại