Tổng thống Maduro: Tổng thống Colombia đứng sau âm mưu ám sát tôi

Minh Khôi |

Tổng thống Venezuela vừa xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia sau vụ ám sát "hụt" và chỉ đích danh Tổng thống sắp mãn nhiệm của Colombia đứng sau vụ việc.

Vài giờ sau khi vụ ám sát hụt diễn ra, Tổng thống Maduro cáo buộc các thành phần cực tả trong nước và Tổng thống sắp mãn nhiệm Colombia Juan Manuel Santos đứng sau vụ việc này.

Vụ việc được chính quyền kết luận là một "cuộc tấn công khủng bố chống lại tổng thống", xảy ra khi ông Maduro đang có phát biểu tại thủ đô Caracas. Chỉ vài giờ sau vụ ám sát "hụt" ông Maduro đã xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình quốc gia.

Tổng thống Venezuela cho hay, khi ông đang phát biểu, một tiếng nổ đã xảy ra ngay trước mặt ông.

"Có một tiếng nổ lớn", ông Maduro nói, và cho biết thêm rằng, ban đầu ông nghĩ đó là tiếng bắn pháo hoa trong cuộc diễu hành. Vài giây sau, có tiếng nổ thứ 2.

Cuộc điều tra về vụ việc đã bắt đầu ngay lập tức. Một số người tham gia vụ tấn công đã bị bắt và bị buộc tội.

Phát biểu trước các thành viên của quân đội và chính phủ, ông Maduro cũng cho biết, chính quyền đã có được bằng chứng về vụ tấn công và cho biết cuộc điều tra đang tiến triển tốt.

Ông đổ lỗi cho phe cực tả của Venezuela đã cấu kết với Colombia và cáo buộc Tổng thống Colombia đứng sau vụ tấn công ám sát với những người khác có liên quan.

"Điều tra sơ bộ cho thấy rằng một số người phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công như những người tài trợ và những kẻ lên kế hoạch sống ở bang Florida, Mỹ", Tổng thống Maduro nói.

Chính phủ Venezuela từ lâu đã đổ lỗi cho Colombia và các nhóm cực tả ở Bogota và Miami cố gắng lật đổ ông Maduro. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại