Tổng thống Macron: Pháp, Đức và Anh rất quan ngại về quyết định của ông Trump

Tất Đạt |

Trong khi đó, thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel hoàn toàn ủng hộ quyết định của ông Trump.

Ít phút sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định chính thức rút Mỹ khỏi thỏa thuận Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) - hay còn được gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đăng tải trên Twitter:

"Pháp, Đức và Anh rất quan ngại về quyết định của Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác trên một cam kết khung rộng mở hơn, giám sát hoạt động sản xuất hạt nhân, hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo, giai đoạn sau năm 2025 và đảm bảo bình ổn khu vực Trung Đông, đặc biệt là Syria, Yemen và Iraq."

Trong khi đó, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel hoàn toàn ủng hộ quyết định của ông Trump. 

Thông điệp này được phát trực tiếp từ Jerusalem, ngay sau khi ông Trump kết thúc bài nói.

Bà Nikki Haley, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, phát biểu: "Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định hoàn toàn chính xác khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. 

Đây là thỏa thuận cực kì tồi tệ và chỉ khiến mọi chuyện trở nên xấu đi. Iran sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Chúng ta cần chặn quốc gia này hỗ trợ những kẻ khủng bố từng đe dọa Mỹ và đồng minh.

Bà Federica Mogherini,  Đại diện cấp cao về Ngoại giao và Chính sách An ninh của Liên minh châu Âu (EU), tuyên bố EU sẽ "quyết bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran tới cùng".

"Thỏa thuận hạt nhân Iran đặc biệt hiệu quả trong việc đảm bảo Tehran không phát triển vũ khí hạt nhân. Tôi hi vọng cộng đồng thế giới tiếp tục thực hiện thỏa thuận này."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại