Tổng thống Duterte “gây bão” ở Israel khi vừa công du vừa ngắm vũ khí

Anh Tuấn |

Theo báo The Guardian, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ gặp gỡ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong ngày 3/9, đánh dấu lần đầu tiên một nguyên thủ Philippines đến thăm Israel.

Ông Duterte đã bày tỏ mong muốn mua vũ khí mới sau khi tuyên bố không muốn phụ thuộc vào vũ khí Mỹ. Israel đã bán hệ thống radar và vũ khí chống tăng có tổng giá trị gần 21 triệu USD cho Philippines vào năm 2017.

Về mặt lịch sử, hai nước cũng có một mối quan hệ rất đặc biệt. Năm 1947, Tổng thống Philippines khi đó là Manuel Roxas đã bỏ phiếu ủng hộ thành lập nhà nước Israel tại Liên Hợp Quốc.Chuyến thăm của ông Duterte tới Israel cũng được coi là cơ hội để ông gặp gỡ những kiều bào đang làm việc tại quốc gia này, cũng như tôn vinh những công lao của Philippines khi quốc gia này đã che chở cho 1.300 người Do Thái trong Thế chiến II.

Tại thành phố Jerusalem, ông Duterte sẽ đi thăm đài tưởng niệm Yad Vashem dành cho những người Do Thái đã thiệt mạng vì nạn diệt chủng thời Thế chiến và một đài tưởng niệm khác nhằm ghi công của Philippines, đồng thời gặp mặt hai người Do Thái đã được Philippines cứu. Tổng thống Philippines cũng sẽ gặp gỡ Tổng thống Israel Reuven Rivlin.

Bộ Ngoại giao Israel đã đưa ra tuyên bố nói rằng: “Chúng tôi đánh giá cao tầm quan trọng của chuyến thăm này, bởi nó đại diện cho mối quan hệ bền vững và nồng ấm giữa nhân dân hai nước và cũng cho thấy tiềm năng phát triển một sự hợp tác lâu dài”.

Tuy nhiên chuyến thăm của ông Duterte cũng gây ra rất nhiều tranh cãi vì những phát ngôn trong quá khứ của ông. Năm 2016, ông đã trả lời với báo giới rằng đã có rất nhiều người đã ví ông như “một họ hàng xa của Hitler”.

“Nếu Đức có Hitler, Philippines cũng có…”, ông nói và chỉ tay vào chính mình. “Hitler đã tàn sát 3 triệu người Do Thái, và tại Philippines chúng ta đang có 3 triệu tên nghiện hút. Tôi rất sẵn lòng trừ khử chúng”. Phát biểu này của ông đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế và khiến ông phải đưa ra lời xin lỗi sau đó.

Thống kê của cảnh sát Philippines cho thấy rằng số kẻ tình nghi đã bị tiêu diệt trong các cuộc truy quét tội phạm buôn ma túy hiện đã vào khoảng 4.500 tên kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền vào tháng 6/2016, tuy nhiên một số tổ chức nhân quyền khẳng định con số thực sự còn lớn hơn thế rất nhiều và nhiều người trong số này không liên quan đến ma túy. Tòa án hình sự quốc tế đã tổ chức một cuộc điều tra đối với các cuộc truy quét này.

Ông Duterte là một trong số rất nhiều chính trị gia khiến cộng đồng người Do Thái ở trong và ngoài Israel có quan điểm bất đồng quan ngại mà Thủ tướng Netanyahu đã xây dựng quan hệ.

Vào tháng 7, ông đã gặp mặt Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người bị cáo buộc có quan điểm bài người Do Thái để lấy lòng các cử tri cánh hữu trong nước. Ông Netanyahu cũng xây dựng quan hệ với rất nhiều chính khách Mỹ bị cáo buộc có những phát ngôn bài Do Thái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại