Tổng thống đắc cử Philippines tuyên bố sẽ không dựa vào Mỹ

Theo Reuters, Tổng thống đắc cử Philippines Rodrigo Duterte ngày 31/5 tuyên bố ông sẽ theo đuổi chính sách ngoại giao độc lập và sẽ không dựa vào Mỹ, đồng minh an ninh lâu nay của quốc gia Đông Nam Á này.

Ông Duterte đưa ra phát biểu trên khi được hỏi về mối quan hệ giữa Philippines với Trung Quốc, bao gồm cả về vấn đề Biển Đông tranh chấp.

Phát biểu họp báo sau khi trình danh sách nội các của mình, ông Duterte nói: “Tôi sẽ đề ra đường lối riêng và không phụ thuộc vào Mỹ.”

Tổng thống đắc cử Philippines Rodrigo Duterte ngày 31/5 đã đề cử các thành viên trong nội các của ông.

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Quốc hội Philippines công bố ông Duterte là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 9/5 ở quốc gia Đông Nam Á này.

Phát biểu họp báo tại thành phố Davao, nơi ông Duterte đảm nhận cương vị thị trưởng trong hơn 2 thập kỷ trước khi đắc cử tổng thống, Tổng thống đắc cử Philippines nói: “Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng họ là những người trung thực và liêm chính.”

Ông Duterte đã đề cử bạn học cùng lớp Carlos Dominguez làm Bộ trưởng Tài chính; Giáo sư Kinh tế Ernesto Pernia làm Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế và một người lãnh đạo cuộc đảo chính trước đây làm người đứng đầu Cục Hải quan./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại