Tổng Giám đốc MiG tiết lộ những khách hàng tiềm năng của MiG-35: Việt Nam có tên

Bình Nguyên (Từ Moscow, Nga) |

Sáng nay, tại sân bay Zhukovsky, Triển lãm hàng không quốc tế MAKS 2017 chính thức khai mạc. Gian hàng của RAC MIG được quan tâm đặc biệt với sự xuất hiện lần đầu tiên của MiG-35.

Cách đây ít lâu, RAC MiG đã chính thức ra mắt dòng tiêm kích thế hệ 4++ MiG-35 nhưng đây mới là lần đầu MiG-35 tham dự Triển lãm hàng không quốc tế MAKS 2017.

Tổng Giám đốc MiG tiết lộ những khách hàng tiềm năng của MiG-35: Việt Nam có tên - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tới tham dự lễ khai mạc triển lãm MAKS 2017

Đích thân ông Sergei Korotkov - Tổng giám đốc RAC MIG (công ty trực thuộc Tập đoàn công nghệ quốc gia Nga Rostec nhiệt tình trả lời báo giới.

PV Thông tấn xã Ấn Độ (INA): Liệu MiG-35 có tiếp tục được chào hàng cho Ấn Độ và hãng MiG sẽ làm những gì để triển vọng của dòng máy bay này trở nên tươi sáng hơn?

Ông Korotko: như các bạn biết, chưa bao giờ chúng tôi từ bỏ hy vọng đưa MiG-35 tới Ấn Độ. Hiện nay, công tác thử nghiệm đã gần như hoàn tất, chỉ ít lâu nữa thôi là có thể chính thức gia nhập đội ngũ máy bay tiêm kích thế hệ 4++ hiện đại bậc nhất thế giới.

Chúng tôi cũng sẵn sàng tham gia vào chương trình "Make in India" của các bạn khi xem xét kỹ lưỡng khả năng chuyển giao sâu công nghệ sản xuất, cũng như mở trung tâm sửa chữa bảo dưỡng MiG-35 ở Ấn Độ.

Tổng Giám đốc MiG tiết lộ những khách hàng tiềm năng của MiG-35: Việt Nam có tên - Ảnh 2.

Ông Sergei Korotkov - Tổng giám đốc RAC MIG trả lời các phóng viên.

PV CCTV (Trung Quốc): Hiện nay MiG đã nhận được đề nghị đàm phán hay bày tỏ quan tâm nào từ phía Trung Quốc đối với MiG-35?

Ông Korotkov: Hiện chúng tôi chưa nhận được bất cứ đề nghị nào của Trung Quốc đối với MiG-35.

PV Việt Nam: Hiện nay MiG-35 đã nhận được sự quan tâm của những khách hàng nào, triển vọng của dòng máy bay này ở Việt Nam ra sao?

Ông Korotkov: Hiện nay, nhu cầu mua mới máy bay chiến đấu đa năng hạng trung của các quốc gia trên thế giới khá lớn, do vậy chúng tôi tin MiG-35 có nhiều cơ hội để giành được những khách hàng quan trọng.

Những khách hàng tiềm năng của MiG-35 có thể đến từ Mỹ Latinh, Trung Đông, Nam Á, Đông Nam Á, trong đó, chúng tôi coi Việt Nam là một trong những khách hàng tiềm năng nhất. Nếu các bạn đề nghị, chúng tôi sẽ lập tức đáp ứng.

Tổng Giám đốc MiG tiết lộ những khách hàng tiềm năng của MiG-35: Việt Nam có tên - Ảnh 3.

Theo ông Sergei Korotkov, Việt Nam là một trong những khách hàng tiềm năng của MiG-35

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại