Tổng cục TDTT giới thiệu ông Trần Quốc Tuấn ra tranh cử Phó Chủ tịch VFF

Đăng Huỳnh |

Tổng cục TDTT đã quyết định giới thiệu hai nhân sự ra tranh cử vào vị trí Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khoá VIII.

Theo đó, ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực VFF đương nhiệm và ông Cấn Văn Nghĩa - Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình đã được Tổng cục TDTT giới thiệu ra tranh cử tại Đại hội VFF khoá VIII. Cụ thể ông Trần Quốc Tuấn sẽ tranh cử chức danh Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn, ông Cấn Văn Nghĩa sẽ tham gia tranh cử chức danh Phó Chủ tịch phụ trách tài chính.

Ở vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn còn 3 người khác là các ông: Dương Vũ Lâm - Ủy viên BCH VFF khóa VII, Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phạm Ngọc Viễn - Ủy viên BCH VFF khóa VII. Tuy nhiên, trong số các ứng viên này đã có người chủ trương xin rút.

Ở vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF khóa VIII hiện tại cũng còn 3 người khác là các ông: Trần Văn Liêng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Ca cao Việt Nam; Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Động Lực) và ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng giám đốc Tập đoàn Berjaya Việt Nam.

Tổng cục TDTT giới thiệu ông Trần Quốc Tuấn ra tranh cử Phó Chủ tịch VFF - Ảnh 1.

Ông Cấn Văn Nghĩa - Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: TL

Tổng cục TDTT đã gửi công văn lên Bộ VHTTDL xin ý kiến chính thức về việc giới thiệu nhân sự ra tranh cử tại Đại hội VFF. Theo một lãnh đạo Tổng cục TDTT, đây là hai nhân sự trực thuộc Tổng cục TDTT và việc giới thiệu hai nhân sự này là căn cứ vào đề xuất của VFF. Đây cũng là hai ứng viên được các tổ chức thành viên VFF giới thiệu vào hai vị trí trên. Do đó, Tổng cục TDTT đã đồng ý giới thiệu hai ứng viên này ra tranh cử.

Trước đó, cả ông Trần Quốc Tuấn và ông Cấn Văn Nghĩa đều là ứng viên cho chức danh Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII cùng với nguyên Hiệu trưởng Đại học TDTT 2 (TPHCM) Lê Quý Phượng và nguyên Phó Chủ tịch HĐQT VPF Nguyễn Công Khế. Tuy nhiên, sau đó tất cả các nhân vật này đều đồng loạt xin rút lui.

Hiện tại, ứng viên duy nhất ở vị trí Chủ tịch VFF là Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải. Sau những lùm xùm ở thượng tầng VFF cùng với những biến động lớn về mặt nhân sự trước thềm đại hội, Bộ VHTTDL đã quyết định giới thiệu Thứ trưởng Lê Khánh Hải ra tranh cử. Hiện tại, Bộ đang xin ý kiến Ban Bí thư để hoàn thành thủ tục cho Thứ trưởng Lê Khánh Hải ra tranh cử.

Đại hội VFF khoá VIII được ấn định sẽ diễn ra trong tháng 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại