Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ứng cử ĐB Quốc hội ở Hà Nội

Hoàng Đan |

Chiều nay, Ủy ban bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 870 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Trong danh sách 870 người ứng cử ĐBQH khóa XIV được Ủy ban bầu cử Quốc gia công bố vào chiều nay thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục tham gia ứng cử tại Hà Nội.

Cụ thể, ông Trọng sẽ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ. Tại đây, ngoài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có 4 ứng cử viên khác tham gia ứng cử để bầu 3 đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trước đó, ông Trọng là đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc đoàn Hà Nội.

Cũng tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải sẽ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 8 gồm các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất.

Tại TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gốm các quận 1, quận 3 và quận 4.

Ngoài ông Quang còn có 4 ứng cử viên khác tham gia ứng cử tại đơn vị này để bầu 3 đại biểu Quốc hội.

Cũng tại TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng sẽ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 9, gồm các huyện Củ Chi và Hóc Môn. Ông Thăng cùng với 4 người khác sẽ ứng cử để bầu 3 đại biểu Quốc hội.

Tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 gồm các quận Kiến An, Đồ Sơn và các huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.

Ngoài ông Phúc còn có 4 ứng cử viên khác ứng cử tại đơn vị này để bầu 3 đại biểu Quốc hội.

Tại Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận Cái Răng, Ninh Kiều và huyện Phong Điền.

Ngoài bà Ngân còn có 4 ứng cử viên khác ứng cử tại đơn vị này để bầu 3 đại biểu Quốc hội.

Tại Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh sẽ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ. Tại đây, có 5 người ứng cử để bầu 3 đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch sẽ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện Kim Bảng, Duy Tiên, Lý Nhân của tỉnh Hà Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sẽ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 gồm TX Từ Sơn và các huyện Tiên Du, Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài ra, các Ủy viên Bộ Chính trị còn lại cũng tham gia ứng cử ở các địa phương khác. Cũng theo danh sách thì Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mỗi địa phương có 10 đơn vị bầu cử.

Cả hai thành phố đều có số đại biểu Quốc hội được bầu trong khóa này là 30 đại biểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại