Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung

Thế Công |

Chiều 12/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung.

Cung hữu nghị Việt - Trung được xây dựng tại đường Lê Quang Đạo (phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Công trình có tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng, trong đó hơn 2/3 là từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc, do doanh nghiệp phía Trung Quốc đảm nhận thi công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đến dự lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung.

Dự án được triển khai với quy mô 3,3 ha trong đó diện tích xây dựng hơn 13.900 m3, là công trình kiến trúc mang tính tổng hợp, được chia làm ba khu A, B và C.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung - Ảnh 2.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt tay chào các đại biểu đến dự lễ.

Khu A ở giữa là nhà hát với chức năng chính là tổ chức hội nghị kiêm biểu diễn nghệ thuật, bao gồm sân khấu, hậu trường, khán phòng có sức chứa 1.500 chỗ ngồi, phòng triển lãm ở tiền sảnh và các phòng phụ trợ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm quan Cung hữu nghị Việt - Trung.

Khu B nằm ở phía tây bao gồm phòng đa chức năng, phòng hội nghị, phòng nghỉ ngơi, văn phòng làm việc. Khu C nằm ở phía đông gồm phòng khách VIP, phòng trà, phòng trị liệu đông y, phòng hoạt động câu lạc bộ, phòng đọc sách và các phòng chức năng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung - Ảnh 4.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chuẩn bị làm lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung.

Công trình Cung hữu nghị Việt - Trung được kỳ vọng sẽ là nơi giao lưu văn hoá sôi động giữa nhân dân hai nước, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và góp phần gìn giữ, phát triển quan hệ hữu nghị của hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung - Ảnh 5.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thực hiện nghi thức "Trao chìa khóa tượng trưng".

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước có nền văn hóa tương đồng, có mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống được các bậc cách mạng tiền bối gây dựng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung - Ảnh 6.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại Lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung

Ngày nay, mối quan hệ hữu và hợp tác ấy luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước coi trọng và không ngừng vun đắp. Với tôn chỉ tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị, tăng cường hợp tác giao lưu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, khoa học, thể thao và giáo dục, ngày 5/11/2015, đại diện Chính phủ hai nước đã ký kết Hiệp định thành lập Trung tâm Văn hóa hai nước tại nước kia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung - Ảnh 7.

Cung hữu nghị Việt - Trung


Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện bày tỏ tin tưởng sự kiện này sẽ một lần nữa góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa giữa hai nước vốn đã tốt đẹp hiện nay lên một tầm cao mới, đóng góp thiết thực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại