Tới nhà giải quyết mâu thuẫn, bị đối thủ dùng súng bắn xuyên ngực

H. Vũ - B. Anh |

Sau nhiều ngày lẩn trốn vì hành vi dùng súng bắn tử vong đối thủ trong khi xảy ra mâu thuẫn, Lê Hoàng Anh đã tới cơ quan công an đầu thú.

Tối ngày 1-10, thông tin từ Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết Lê Hoàng Anh (30 tuổi, trú tại thôn Yên Cường, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ) đã đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú sau nhiều ngày bỏ trốn.

Lê Hoàng Anh được xác định là nghi phạm dùng súng bắn tử vong anh Trần Cao Nguyên (34 tuổi), trú tại xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào chiều ngày 20-9, Nguyễn Xuân Thập, trú xã Đức An, huyện Đức Thọ rủ anh Trần Cao Nguyên và một số người khác đến nhà Lê Hoàng Anh để giải quyết mâu thuẫn .

Khi đến nơi, nhóm Thập và Nguyên xuống xe đi tới cổng nhà Anh thì bất ngờ bị đối tượng này dùng súng thể thao bắn.

Hậu quả, anh Nguyên trúng đạn xuyên ngực, tử vong ngay sau đó.

Nhóm Thập lên xe ôtô tháo chạy thì Anh đuổi theo bắn thêm một phát vào ôtô. Sau khi gây án, Lê Hoàng Anh đã tẩu thoát khỏi hiện trường.

Liên quan đến vụ án mạng trên, ngày 26-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Hoàng Anh để điều tra về tội giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại