Tình hình Syria: Giới quân sự Mỹ muốn người Kurd tiếp tục giữ vũ khí

Danh Tuyên |

Những chỉ huy quân sự Mỹ lên kế hoạch rút lính ra khỏi Syria đang đề nghị cho các chiến binh người Kurd chiến đấu với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được phép giữ vũ khí do Mỹ cung cấp, một động thái có thể gây phẫn nộ đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông tin trên được cung cấp bởi 4 quan chức quân đội Mỹ giấu tên. Họ cho hay những khuyến nghị nêu trên là một phần trong cuộc thảo luận về kế hoạch dự thảo của quân đội Mỹ. Hiện chưa rõ những gì Lầu Năm Góc sẽ đề xuất với Nhà Trắng vào phút cuối.

Các cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn đầu trong nội bộ Lầu Năm Góc và chưa có quyết định nào được đưa ra. Kế hoạch sẽ được trình lên Nhà Trắng trong những ngày tới và Tổng thống Donald Trump sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên cho người Kurd giữ vũ khí tại Syria hay không.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận về tương lai của những vũ khí Mỹ, nói rằng thời điểm hiện tại "chưa thích hợp" để nói về vấn đề đó. Nhà Trắng cũng từ chối bình luận.

"Quá trình lên kế hoạch vẫn đang diễn ra, tập trung vào việc thực hiện quá trình rút quân có kiểm soát và đảm bảo an toàn cho lực lượng quân đội của chúng tôi", Sean Robertson, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay.

Giới chức Mỹ cho hay, thông báo của ông Trump và việc rút lính Mỹ ra khỏi Syria đã khiến nhiều chỉ huy quân sự phẫn nộ, bởi họ cho rằng đó là sự phản bội đối với lực lượng người Kurd YPG, những chiến binh đã giúp Washington trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Đông Bắc Syria.

Một trong những quan chức Mỹ nói với Reuters rằng YPG sẽ được vũ trang cho tới khi cuộc chiến chống IS hoàn tất. "Cuộc chiến chưa kết thúc. Chúng tôi không thể cứ thế yêu cầu họ trả lại vũ khí", một quan chức Mỹ nói.

Theo ông, vũ khí có thể bao gồm tên lửa chống tăng, xe bọc thép và súng cối. Lầu Năm Góc có lưu giữ hồ sơ về các loại vũ khí mà nước này cung cấp cho YPG nhưng các quan chức Mỹ cho hay, hầu như không thể xác định được vị trí của tất cả các thiết bị nêu trên.

Cuộc tranh luận về việc để lại vũ khí cho người Kurd sẽ tiếp tục với chuyến thăm của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ tới Israel vào tuần tới. Mỹ được cho là đã nói với Thổ Nhĩ Kỳ rằng sẽ lấy lại vũ khí sau khi đánh bại IS – lực lượng khủng bố đã mất hầu như toàn bộ lãnh thổ ở Đông Bắc Syria.

Một nguồn thạo tin cho hay, trong cuộc thảo luận sắp tới giữa Nhà Trắng và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, chắc chắn Ankara sẽ phản đối đề xuất cho YPG giữ vũ khí. Thổ Nhĩ Kỳ vốn coi YPG là một phần mở rộng của đảng công nhân người Kurd (PKK) ly khai mà Ankara liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Hai tuần trước, ông Trump và ông Erdogan đã thảo luận về quyết định của Tổng thống Mỹ rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi Syria, định hình lại các chính sách về Trung Đông và để các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc cuộc chiến chống khủng bố ở Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại