TIN VUI: Tàu Gepard thứ 3 của HQ Việt Nam đã có lịch về nước - Mong từng ngày

Ly Vy |

Tàu vận tải Rolldock Star dường như sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển chiếc tàu Gepard đầu tiên thuộc cặp tàu thứ 2 từ Nga về Việt Nam.

Tin từ trang thông tin hàng hải uy tín Marinetraffic.com cho biết, vào sáng ngày 03/09, tàu vận tải Rolldock Star đã rời cảng Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và hướng đến cảng Novorossiysk nằm ở biển Đen, Nga dự kiến sẽ đưa tàu Gepard thứ 3 của HQ Việt Nam về nước.

Trước đó, vào ngày 22/08, ông Renat Mistahov, Tổng Giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk (nơi đóng các tàu Gepard cho Việt Nam) đã báo cáo với Tư lệnh Hải quân Nga, ông Vladimir Korolev rằng: "chiếc tàu Gepard đầu tiên sẽ bàn giao cho Việt Nam vào ngày 08/09, chiếc thứ 2 vào tháng 11."

Ông cũng đồng thời cảm ơn Tư lệnh Hải quân về sự hỗ trợ của các thủy thủ Nga trong quá trình thử nghiệm tàu cho Việt Nam.

TIN VUI: Tàu Gepard thứ 3 của HQ Việt Nam đã có lịch về nước - Mong từng ngày - Ảnh 1.

Vị trí hiện tại của tàu Rolldock Star cùng thời gian dự kiến cập cảng Novorossiysk (Nga). Ảnh chụp màn hình từ trang marinetraffic.com.

Như vậy, rất có thể tàu vận tải Rolldock Star sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển chiếc tàu Gepard đầu tiên nằm trong cặp tàu thứ 2 đóng cho Hải quân Việt Nam về nước. Thời gian tàu dự kiến cập cảng Novorossiysk (04/09) cũng gần với ngày Nga chính thức bàn giao tàu cho Việt Nam.

Cảng Novorossiysk cũng hiện là nơi 2 tàu Gepard (thuộc cặp tàu thứ 2) của Việt Nam đang neo đậu để tiến hành thử nghiệm trên biển Đen.

TIN VUI: Tàu Gepard thứ 3 của HQ Việt Nam đã có lịch về nước - Mong từng ngày - Ảnh 2.

Ảnh chụp vào hôm 25/08 cho thấy chiếc tàu Gepard đầu tiên thuộc cặp tàu thứ 2 đang được sơn lại để chuẩn bị bàn giao (tàu bên trái), bên cạnh nó là tàu tên lửa cỡ nhỏ Vyshny Volochyok (đề án 21631).

Hãng tàu Rolldock (Hà Lan) đã tiếp tục được phía Việt Nam tin tưởng giao trách nhiệm vận chuyển chiến hạm hiện đại nhất về nước. Trong đó, tàu vận tải Rolldock Star dường như rất "có duyên" khi trước đó, con tàu đã vận chuyển 3 trên tổng số 6 tàu ngầm Kilo mà Việt Nam đặt mua từ Nga (gồm tàu TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng) về nước.

Dự kiến chuyến hải trình từ cảng Novorossiysk đến quân cảng Cam Ranh (dự kiến) của tàu Rolldock Star sẽ mất khoảng 1,5 tháng.

Cặp tàu Gepard thứ 2 của Hải quân Việt Nam được đặt ky đóng vào năm 2013 với cấu hình thay đổi lớn nhất so với cặp tàu đầu tiên nằm ở việc bổ sung thêm chức năng săn ngầm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật với bạn đọc ngay khi có những thông tin mới nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại