Không cần phụ nữ, 2 người đàn ông có thể sinh con cho nhau

Ngọc Mai |

Các nhà khoa học Anh đã công bố một nghiên cứu mang tính đột phá, đi ngược với những nguyên tắc cơ bản về phôi học. Đó là hai người đàn ông có thể sinh con với nhau.

Các nhà sinh vật học của Đại học Bath đã tạo ra chuột con bằng cách cấy tinh trùng vào một loại phôi không có khả năng sinh sản gọi là parthenogenote (trinh sản).

Các tế bào được phân chia là các tế bào khác hẳn trứng về chức năng, và là các tế báo có ở nhiều bộ phận cơ thể.

Tony Perry, tác giả chính của nghiên cứu cho rằng, kết quả thí nghiệm về mặt nguyên tắc đã mở ra con đường mới hướng tới viễn cảnh "mang tính lý thuyết và kỳ diệu" mà ở đó tinh trùng được tạo ra để thụ tinh các tế bào trưởng thành có được từ da hoặc các mô khác trên cơ thể.

Điều đó thậm chí giúp hai người là đàn ông có thể trở thành bố mẹ một đứa trẻ về mặt sinh học mà không cần có sự tham gia của người phụ nữ nào.

"Công trình của chúng tôi thách thức những giáo điều có từ khi những nhà phôi học đầu tiên quan sát trứng và sự thụ tinh của động vật có vú (vào thế ký 19).

Theo đó chỉ khi một tế bào trứng được thụ tinh với một tế bào tinh trùng thì mới tạo ra sự sinh sản của động vật có vú", ông Perry giải thích.

Không cần phụ nữ, 2 người đàn ông có thể sinh con cho nhau - Ảnh 1.

Nhóm nghiên cứu tiến hành kích thích hoá học một tế bào trứng không có khả năng sinh sản của chuột để phát triển vào một trinh sản sau đó đã đưa tinh trùng vào trinh sản.

Họ sử dụng kỹ thuật có tên Icsi thường được dùng trong điều trị sinh sản IVF ở người để đưa tinh trùng vào trứng.

Phiên bản này được gọi là Phicsi, giúp trinh sản phát triển thành một phôi thông thường có gen từ cả bố và mẹ: Đối tượng hiến tinh trùng và đối tượng hiến phôi gốc.

Cặp chuột đầu tiên được tạo theo cách này mang tên Phicsim và Phicsia, đã phát triển thành chuột trưởng thành khoẻ mạnh sau đó cũng có khả năng sinh sản.

Tiến sỹ Perry đặt ra câu hỏi: "Liệu các phôi có thể tái lập trình những tế bào phân chia khác? Các tế bào phân chia khác có thể tái lập trình tinh trùng? Các tế bào phân chia khác có thể tái lập trình các tế bào phân chia?"

Nếu đúng là như vậy, có thể tạo các tế bào "đối tác" của hai cá thể trong phòng thí nghiệm mà không cần có trứng hay tinh trùng.

"Chúng ta có thể làm được điều đó không? Tôi không biết. Nhưng tôi cho rằng nếu ngày nào đó trong tương lai xa chúng ta thành công, mọi người sẽ nhìn lại ngày hôm nay như là điểm bắt đầu", ông cho biết.

* Theo Telegraph

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại