Phó Chủ tịch xã biệt tích sau khi vợ đánh ghen bị buộc thôi việc

Thành Công (TH) |

Ông Trần Bôn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An bị kỷ luật buộc thôi việc sau khi xảy ra sự việc người vợ của ông này đánh ghen.

Ông Hoàng Phước (Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) thông tin trên tờ Công an TP HCM, ông Bôn đã bị buộc thôi việc, khai trừ khỏi Đảng do có các sai phạm nghiêm trọng.

Trước đó, từng xảy ra vụ đánh ghen trước cổng 1 nhà nghỉ giữa vợ ông Bôn và bà H.T.H (Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thị trấn Thuận An) vì vợ ông này cho rằng chồng mình và bà H có quan hệ tình cảm với nhau.

Vợ ông Bôn đã cùng 2 người khác lao vào đánh đập và chửi bà H.T.H.

Từ hồi cuối tháng 6/2016, ông Trần Bôn đã tự ý rời nhiệm sở mà không hề có lý do, không báo cáo với ai, ảnh hưởng tới công việc chung của UBND thị trấn. 

Chính quyền huyện, thị trấn khi đó cũng không thể liên lạc với ông Bôn. Sau khi xảy ra vụ đánh ghen, bà H khi đó cũng có thời gian không đến nhiệm sở làm việc.

Trong thời gian ông Bôn "biệt tăm, ông Hoàng Phước, Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) cho hay: "Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với anh Bôn nhưng khi được khi không. Chúng tôi có đề nghị anh ấy trở lại làm việc để tổ chức xử lý vụ việc. 

Tuy nhiên, những ngày gần đây anh ấy khóa máy điện thoại. Hiện anh ấy không có ở nhà nên chúng tôi chưa thể làm việc được".

Tờ Công an nhân dân dẫn lời ông Hoàng Phước cho hay, với bà H.T.H thì hiện Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Vang đang xem xét xử lý. Người phụ nữ bị tố có quan hệ tình cảm với ông Bôn cũng đã viết đơn xin thôi việc và xin ra khỏi Đảng.

(Tổng hợp)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại