Tìm thấy thi thể trong tàu chở dầu bốc cháy ngoài biển Trung Quốc

Tú Oanh |

Liên quan đến vụ va chạm tàu ngoài khơi biển Trung Quốc hôm 6/1, một thi thể đã được tìm thấy bên trong tàu chở dầu đang bốc cháy.

Hãng tin ISNA hôm thứ Hai (8/1) dẫn lời Mohammad Rastad, người đứng đầu Cơ quan Hàng hải và Cảng biển Iran, cho biết, thi thể được tìm thấy trên tàu chở dầu đang bốc cháy ngoài khơi bờ biển phía đông Trung Quốc, sau đó được chuyển đến Thượng Hải để nhận dạng.

Theo Reuters, nạn nhân thiệt mạng là một thành viên thuỷ thủ đoàn thuộc tàu chở dầu SANCHI của Iran.

Trước đó khoảng 8h tối ngày thứ Bảy (theo giờ địa phương), tàu chở dầu SANCHI và tàu chở hàng CFR CRYSTAL của Trung Quốc va chạm tại vùng biển cách cửa sông Dương Tử 160 hải lý về phía đông.

Vụ tai nạn khiến toàn bộ 32 thành viên thuỷ thủ đoàn của tàu SANCHI mất tích. Thi thể đầu tiên đã được tìm thấy, nhưng vẫn còn 31 nạn nhân chưa rõ tung tích.

Các đội tìm kiếm và cứu nạn đang tiếp tục làm việc trong khu vực, nhưng các nỗ lực bị cản trở bởi lửa cháy mạnh, ông Rastad thông tin.

Lực lượng cứu hộ buộc phải rút lui do khói độc hại bốc lên nghi ngút, trong khi tàu chở dầu đang đứng trước nguy cơ phát nổ hoặc bị nhấn chìm.

Được biết, tàu SANCHI mang theo 136.000 tấn dầu siêu nhẹ, đang trên đường sang Hàn Quốc. Lúc xảy ra va chạm, con tàu bị lật, khiến dầu tràn xuống biển trên diện rộng, dẫn đến hoả hoạn chưa thể dập tắt.

Hôm Chủ nhật (7/1), Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hassan Qashqavi cho biết trên hãng thông tấn Fars News, không ai có thể tiếp cận tàu trong bán kính 1km vì đám cháy quá lớn, việc thu thập thông tin về các nạn nhân mất tích gặp khó khăn.

Trong khi đó, tàu CFR CRYSTAL bị hư hỏng một phần. May mắn, 21 thuỷ thủ trên tàu nhanh chóng được các tàu tuần tra biển của Trung Quốc giải cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại