Tìm thấy 3 thi thể bị lũ cuốn ở Quảng Nam

Hoài Văn - Nguyễn Thành |

Sáng nay (17/12), lực lượng cứu hộ ở Quảng Nam đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân bị lũ cuốn ở xã Tam An, Điện An, Điện Bàn.

Sáng 17/12, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Ngọc Lý (SN 1950, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Trước đó, ông Lý bị nước lũ cuốn mất tích ở đoạn sông gần cầu Bằng Lăng thuộc thôn Đại Đồng, xã Tam An.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch xã Điện An cho biết, lực lượng chức năng vừa vớt được thi thể của anh Đỗ Hoàng Vũ (SN 1991, trú cùng địa phương).

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 16/12, anh Vũ chèo ghe đi thăm người thân ở khu vực cách nhà khoảng vài trăm mét. Không may ghe bị lật và nạn nhân bị nước lũ cuốn mất tích.

Cũng trong sáng nay, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của anh Nguyễn Đình Toàn (22 tuổi, trú thôn Hạ Nông Đông, xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, Quảng Nam).

Trước đó, vào khoảng 16h30 hôm qua (16/12), anh Toàn cùng anh Ngô Văn Tâm chèo thuyền trên vùng nước lũ thuộc thôn Hạ Nông Đông, xã Điện Phước) thì bất ngờ thuyền bị lật.

Anh Tâm may mắn bơi được vào bờ nên thoát chết, còn anh Toàn bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Sáng 17/12, Chi cục phòng chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho biết: theo báo cáo của cá địa phương hiện nay đã có 9 người chết vì mưa lũ trong đợt này.

Cụ thể TT- Huế có 2 người tử vong, Bình Định có 6 người tử vong, Khánh Hòa có 1 người tử vong. Riêng tại Quảng Ngãi xác nhận 1 người chết không phải do thiên tai.

Hiện vẫn có 6 người mất tích (Bình Định có 5 người, TT – Huế có 1 người).

Mưa lũ cũng làm 10 người bị thương, trong đó Quảng Nam có 2 trường hợp, Quảng Ngãi có 2 trường hợp, Phú Yên có 6 trường hợp.

Mưa lũ cũng làm 75 nhà đổ sập (Quảng Nam có 13 nhà; Quảng Ngãi có 4 nhà; Bình Định có 42 nhà), 49 nhà hư hỏng nặng, 116.829 nhà bị ngập nước. Hàng ngàn hecta lúa, hoa màu, cây trồng lâu năm của người dân các tỉnh từ TT Huế đến Khánh Hòa bị ngập úng hư hỏng nặng. Gần 850 con gia súc cùng gần 50.000 con gia cầm của người dân bị chết.

Trước ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lũ, các địa phương đã có những đề xuất lên Trung ương hỗ khẩn trương hỗ trợ người dân vùng lũ.

TT – Huế đề xuất hỗ trợ 1.000 tấn gạo, 100 tấn lúa giống để gieo cấy vụ Đông xuân 2016-2017; 10 tấn giống ngô, 5 tấn rau, đậu các loại.

Hỗ trợ 20 tấn Clorine để xử lý môi trường thủy sản, 20 nghìn lít hoá chất benkocid thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường, phòng dịch cho thú Y, 50 nghìn liều vắc xin lở mồm long móng type O Atopor.

Hỗ trợ 170 tỷ đồng giúp tỉnh khắc phục bước đầu về hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu

Quảng Nam đề nghị hỗ trợ trước mắt 8 tỷ đồng mua giống cây trồng cấp cho địa phương vùng ảnh hưởng, 20 tỷ đồng khắc phục công trình thủy lợi, 100 cơ số thuốc dự phòng, 02 tấn CloruaminB, 100.000 viên aquatab

Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 7 tỷ đồng để mua khoảng 250 tấn giống lúa, 20 tấn giống rau các loại hỗ trợ nhân dân sản xuất vụ Đông Xuân, 1.500 tấn gạo để kịp thời cứu trợ nhân dân vùng lũ. H

ỗ trợ 250 tỷ đồng để sửa chữa, khôi phục các công trình thiết yếu, 20 tỷ đồng để thực hiện việc thu gom, dọn bèo, rác thải tại các công trình thủy lợi để tiêu úng, thoát lũ, đảm bảo an toàn công trình…..

Bình Định đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, phục vụ sản xuất và hỗ trợ dân sinh, với tổng kinh phí là 500 tỷ đồng.

Hỗ trợ khẩn cấp 5 tấn lương khô cho nhân dân vùng ngập sâu…

Phú Yên đề nghị hỗ trợ 1.100 tấn gạo cấp cho 11.200 hộ/33.600 nhân khẩu để cứu đói, 138 tỷ đồng để hỗ trợ dân sinh, khôi phục sản xuất; khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi…

Khánh Hòa yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp 250 tấn gạo; 750 tấn lúa giống để khôi phục sản xuất; 25 tấn giống ngô, 2 tấn giống rau màu.

Hỗ trợ kinh phí khắc phục các công trình hư hỏng do mưa lũ 77 tỷ đồng. Hỗ trợ trang bị phòng, chống thiên tai: 1500 phao áo cứu sinh, 1000 phao tròn cứu sinh, 500 phao bè cứu sinh với kinh phí đề nghị hỗ trợ là 4,0 tỷ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại