Tìm hiểu các mẫu tàu chiến Pháp muốn bán cho Việt Nam

Ly Vy |

Thông tin đăng trên tờ TTU Online ngày 14/06 đã đề cập tới một số mẫu tàu chiến, tàu tuần tra mà Pháp muốn bán cho Việt Nam.

Theo TTU Online, chuyến thăm vừa qua của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đến Việt Nam đã mở ra khả năng Paris cung cấp các khí tài hải quân (gồm cả tàu chiến) để đáp ứng nhu cầu của Hà Nội (Xem chi tiết tại đây).

Đặc biệt, tờ báo đề cập tới 4 mẫu tàu (trong đó nêu đích xác tên 3 mẫu) mà các công ty Pháp muốn giới thiệu tới Việt Nam.

1. Tàu tuần tra cao tốc 1300 FIC:

Đây là mẫu tàu tiếp cận nhanh (Fast Interceptor Craft) đã được nhà máy đóng tàu Couach đóng 15 chiếc cho Hải quân Ấn Độ.

Tìm hiểu các mẫu tàu chiến Pháp muốn bán cho Việt Nam - Ảnh 1.

Tàu tiếp cận nhanh 1300 FIC.

Mẫu tàu này được thiết kế chuyên cho nhiệm vụ chống khủng bố, cướp biển, tuần tra ven bờ, bảo vệ quân cảng,... Thân tàu được thiết kế đặc biệt và cấu tạo bằng vật liệu sợi aramid, mang lại khả năng đi biển tốt và bảo đảm an toàn cho thủy thủ đoàn (chống được đạn).

Tính năng kỹ chiến thuật chính của tàu:

- Dài: 13,6m

- Rộng: 3,8m

- Mớn nước: 0,9m

- Trang bị 2 động cơ diesel MAN công suất 800hp (2 x 800hp) giúp nó đạt được tốc độ tối đa trên 50 hải lý/giờ

- Tầm hoạt động: 200 hải lý (ở tốc độ 30 hải lý/giờ)

- Thủ thủ đoàn: 4 hoặc 5 người

- Trang bị vũ khí gồm 1 súng máy hạng nặng cỡ nòng 12,7mm và 2 súng máy cỡ nòng 7,62mm

2. Tàu đổ bộ EDA-R:

Tàu đổ bộ EDA-R (Engin de débarquement amphibie rapide) do công ty CNIM thiết kế và đóng tại công ty Socarenam.

Đây là dạng tàu đổ Roll-on/Roll-off với thiết kế 2 thân, dùng để vận chuyển các hệ thống vũ khí, thiết bị, hàng hóa và binh lính từ tàu đổ bộ lớp Mistral vào bờ.

Tìm hiểu các mẫu tàu chiến Pháp muốn bán cho Việt Nam - Ảnh 2.

Tàu đổ bộ EDA-R.

Tính năng kỹ chiến thuật chính của tàu:

- Dài: 30m

- Rộng: 12,8m

- Lượng giãn nước: 285 tấn

- Tốc độ tối đa khi đầy tải: 20 hải lý/giờ

- Tầm hoạt động: 400 hải lý

- Thủy thủ đoàn: 8 người

- Khả năng chuyên chở: 80 tấn

- Trang bị vũ khí: 2 súng máy hạng nặng cỡ nòng 12,7mm và 2 súng máy cỡ nòng 7,62mm

3. Tàu hộ tống Gowind

Đây là mẫu tàu đáng chú ý nhất trong danh sách các tàu Pháp chào bán cho Việt Nam. Gowind được Pháp giới thiệu làm phương án thay thế cho các tàu hộ tống lớp SIGMA mà Việt Nam đặt mua từ Hà Lan.

Tìm hiểu các mẫu tàu chiến Pháp muốn bán cho Việt Nam - Ảnh 3.

Thiết kế tàu hộ tống Gowind 2500.

Tàu hộ tống lớp Gowind được thiết kế dựa trên mẫu tàu tuần tra xa bờ cùng tên.

Có nhiều phiên bản Gowind với kích thước và khả năng mang vũ khí khác nhau, tuy nhiên, nếu để thay thế cho tàu hộ tống SIGMA thì Pháp có thể sẽ giới thiệu phiên bản tàu hộ tống Gowind 2500 cho Việt Nam.

Gowind 2500 được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ tác chiến trên biển như: phòng không (AAW), chống tàu mặt nước (ASuW), chống tàu ngầm (ASW) cũng như các nhiệm vụ tuần tra, giám sát, chống cướp biển. Tàu được thiết kế với hình dạng giảm độ phản xạ radar nhằm tăng khả năng tàng hình hơn so với các tàu cùng loại.

Tính năng kỹ chiến thuật chính của tàu:

- Dài: 102m

- Rộng: 16m

- Lượng giãn nước: 2.500 tấn

- Tốc độ tối đa: 25 hải lý/giờ

- Tầm hoạt động: 4.000 hải lý (ở tốc độ 15 hải lý/giờ)

- Thủy thủ đoàn: 65 người và có thể chở thêm 15 lính đặc nhiệm

Trang bị vũ khí trên tàu hộ tống Gowind 2500 gồm:

- 1 pháo hạm OTO Melara 76mm

- 2 pháo Nexter Narwhal 20mm

- 1 hệ thống ống phóng thẳng đứng (gồm 16 ống) cho tên lửa phòng không VL Mica

- 2 x 4 ống phóng tên lửa chống hạm Exocet Block III

- 2 x 3 ống phóng ngư lôi

- Sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng.

Video giới thiệu tàu hộ tống Gowind 2500

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại