Tiểu Công Phượng tỏa sáng, Thái Lan sẽ "ôm hận" ở Việt Nam?

Tiểu Mã |

Với tinh thần lên cao, U19 Việt Nam hoàn toàn đủ sức hạ gục Thái Lan trên sân nhà ở Nha Trang và Xuân Tạo chính là gương mặt đang được kỳ vọng nhiều nhất.

Vào lúc 17h30 chiều nay (25/3), U19 Việt Nam có lượt trận thứ 2 giải U19 quốc tế - Nha Trang 2019 gặp U19 Thái Lan. Đây sẽ là cơ hội lớn để các cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Graechen chứng minh khả năng và bản lĩnh của mình khi phải đương đầu một "liều thuốc thử hạng nặng".

Cách đây hai ngày, cả U19 Thái Lan lẫn U19 Việt Nam đều để lại ấn tượng. Trong khi "Voi chiến" đánh bại Trung Quốc 2-1 bằng phong cách tấn công phóng khoáng và biến ảo thì U19 Việt Nam cũng làm được điều tương tự trước Myanmar.

Điểm yếu dễ nhận thấy nhất và cũng mang nét tương đồng giữa U19 Thái Lan lẫn Việt Nam sau lượt trận đầu tiên chính là khả năng dứt điểm. Bởi nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội, đáng lẽ cả U19 Thái Lan lẫn Việt Nam đều có thể trút cơn mưa bàn thắng vào lưới đối phương.

Tiểu Công Phượng tỏa sáng, Thái Lan sẽ ôm hận ở Việt Nam? - Ảnh 1.

Xuân Tạo và các đồng đội ở U19 Việt Nam đang có tâm lý tự tin sau khi đánh bại Myanmar.

Với U19 Việt Nam, chắc chắn Xuân Tạo đang là nhân tố được kỳ vọng lớn nhất ở màn thư hùng Thái Lan. Trước Myanmar, cầu thủ được gắn biệt danh "Tiểu Công Phượng" đã hoàn thành xuất sắc vai trò của một tiền đạo cắm. Anh vừa giỏi làm tường, tạo điều kiện cho đồng đội, vừa xuất sắc ở khả năng dứt điểm với việc lập cú đúp đẳng cấp.

Trước Thái Lan, có thể Xuân Tạo sẽ không sở hữu nhiều cơ hội để dứt điểm giống như trận gặp Myanmar bởi hệ thống phòng ngự của Thái Lan tỏ ra chắc chắn hơn Myanmar rất nhiều. Tuy nhiên, đây là lúc mà "Tiểu Công Phượng" cần phải thể hiện được bản lĩnh và sự trưởng thành của mình để tạo ra sự khác biệt cũng như mang tới niềm cảm hứng cho các đồng đội.

Bên phía Thái Lan, HLV Issara Sritaro đã mang sang Việt Nam ngôi sao trẻ Leon Pitchaya James – tiền vệ vốn thuộc biên chế của CLB Leicester City ở nước Anh. Tuy nhiên ở lượt ra quân, cầu thủ này không được đá chính mà chỉ góp mặt ở đội hình dự bị.

Tiểu Công Phượng tỏa sáng, Thái Lan sẽ ôm hận ở Việt Nam? - Ảnh 2.

U19 Thái Lan sẽ là thử thách đầy khó khăn với U19 Việt Nam.

Vắng Leon Pitchaya James nhưng có thể thấy các nhân tố khác của Thái Lan, đặc biệt là tuyến tiền vệ đã chơi rất hay trước Trung Quốc. Sự cơ động của các cầu thủ trẻ xứ Chùa Vàng hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho U19 Việt Nam ở cuộc đối đầu chiều nay. Tất nhiên, nếu không thể tập trung trong khâu phòng ngự, sẽ là không dễ để chúng ta có thể giữ sạch mành lưới.

Thời gian gần đây, bóng đá Thái Lan ở nhiều cấp độ ĐTQG đang cho thấy sự trở lại cực kỳ mạnh mẽ sau thành tích bết bát suốt hơn 1 năm qua. Với ĐTQG, họ xuất sắc đánh bại Trung Quốc. Đến lứa U23, họ cũng đè bẹp Indonesia rồi Brunei. Rồi lứa U19 cũng gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Trung Quốc.

Khi người Thái đang có sự tự tin, chắc chắn họ sẽ là thách thức rất lớn với U19 Việt Nam. Song, với lợi thế sân nhà cộng tâm lý hưng phấn, hy vọng Xuân Tạo cùng các đồng đội sẽ thi đấu thăng hoa để giành một chiến thắng, qua đó mở ra cơ hội lớn để được chơi trận chung kết tranh chức vô địch tại Nha Trang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại