Tiết lộ thông tin về việc sản xuất máy bay MiG-35

Vinh Nguyễn |

Quy trình sản xuất MiG-35 bao gồm nơi sản xuất, nơi tập hợp và thử nghiệm sản phẩm máy bay tiêm kích thế hệ thứ 4++ đã được Nga xác định.

Nga tiết lộ nơi tiến hành sản xuất các máy bay tiêm kích đa năng thế hệ 4++ MiG-35. Các bộ phận của MiG mới sẽ được tiến hành sản xuất tại cơ sở sản xuất máy bay Nizhny Novgorod "Sokol", Chủ tịch tập đoàn "Máy bay dân dụng Sukhoi" Ilya Tarasenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Còn việc lắp ráp đồng bộ sẽ được thực hiện tại cơ sở sản xuất MiG ở Lukhovitsy (ngoại ô Moscow). Nơi này cũng là nơi sẽ diễn ra các chuyến bay thử nghiệm và phân phối máy bay MiG-35 theo đơn hàng.

Nhà máy sản xuất máy bay Nizhny Novgorod sẽ được tái trang bị trong thời gian tới.

Tại thời điểm này, cơ sở sản xuất "Sokol" chỉ có các trang thiết bị để sản xuất các bộ phận của MiG-29UB và MiG-31, để có sản phẩm đảm bảo chất lượng theo đúng nghĩa máy bay chiến đấu thế hệ 4 ++ MiG-35 những trang thiết bị, máy móc cần phải được đổi mới cho phù hợp, đồng thời ở nhà máy này cũng sẽ được nâng cấp dây chuyền sản xuất máy bay.

Trước đó, ngày 26/1/2017, ở khu vực Lukhovitsy nằm ở ngoại ô Moscow đã tiến hành cuộc thử nghiệm đầu tiên trên chiếc MiG-35. Ngay ngày hôm sau những tính năng kỹ thuật của chiếc máy bay này đã được tiết lộ. Loại máy bay mới sẽ có một số ưu điểm nổi bật so với các máy bay cùng thế hệ khác.

Trong số đó nổi trội hơn cả là việc bố trí hợp lý các động cơ có điều khiển vecto lực đẩy, giúp cho chiếc máy bay có khả năng siêu cơ động.

Ngoài ra, một ưu điểm khác cũng được chú ý là radar trên MiG-35 được sử dụng loại ăng ten quét mạng pha chủ động, cho phép đồng thời theo dõi được 30 mục tiêu ở khoảng cách 140 km.

Trên MiG-35 còn có được trang bị các thiết bị điện tử hiện đại nhất và không loại trừ trên loại máy bay này sẽ được trang bị một khẩu súng laser.

Nhờ đó so với người tiền nhiệm của nó chiếc máy bay mới này đã tăng gấp rưỡi tầm hoạt động và giảm được đáng kể khả năng bị phát hiện bởi các radar của đối phương. Theo kế hoạch Bộ Quốc phòng Nga sẽ mua 170 chiếc máy bay loại này để đảm bảo nhu cầu thực hiện nhiệm vụ hiện nay.

MiG-35, là chiếc máy bay đang được kì vọng nhận được nhiều hợp đồng lớn. Nga đang xúc tiến tiếp thị loại máy bay mới này tới nhiều nước khác nhau trong đó có Syria, Libya, Iran, Algérie, Sudan, Ấn Độ, México, Brasil, Peru và một vài nước khác. Trước đây, tên MiG-35 được quy cho dự án Dự án MiG 1.44.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại