Tiết lộ lý do Ozil bị gạt khỏi đội hình Arsenal

Lâm Văn |

Cuối tuần qua, Arsenal có chiến thắng 2-1 trước chủ nhà AFC Bournemouth ở vòng 13 Premier League để nâng chuỗi bất bại lên con số 17. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà Mesut Ozil đã bất ngờ không có tên trong đội hình ra sân.

Vòng 13 Premier League, Arsenal có chuyến làm khách lành ít dữ nhiều tới AFC Bournemouth. Và các CĐV của đội bóng này càng có lý do để lo lắng khi trong đội hình xuất phát, “nhạc trưởng” Mesut Ozil bất ngờ vắng mặt. Rất may, nhờ một thế trận chặt chẽ và sai lầm của đối phương, “Pháo thủ” đã có chiến thắng với tỷ số chung cuộc 2-1, qua đó tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu BXH. Không chỉ vậy, họ còn nâng chuỗi bất bại lên con số 17.

Sau trận đấu, câu hỏi mà không ít CĐV Arsenal đặt ra là tại sao Ozil lại không ra sân, khi mà trước đó chỉ có thông tin Alexandre Lacazette dính chấn thương, chứ không thấy nhắc gì tới vấn đề của tiền vệ người Đức. Chia sẻ với báo chí, cựu danh thủ Alan Smith đã nhận định rằng Ozil là nạn nhân của việc thay đổi sơ đồ chiến thuật mà HLV Unai Emery thực hiện.

"Quyết định này không gây bất ngờ với tôi. Unai Emery là một HLV luôn đưa ra những quyết định nhân sự theo từng trường hợp cụ thể và ai là người ông ấy cho rằng sẽ phù hợp. Với sơ đồ ra sân của Arsenal ngày hôm nay, thật sự quá khó để tìm ra vị trí phù hợp với Ozil. Thông thường, Ozil thường được bố trí chơi ở trung tâm và đó là vị trí cậu ấy chơi tốt nhất”, Alan Smith phân tích.

“Trong sơ đồ 3-4-3 này, nếu ra sân, cậu ấy sẽ buộc phải dạt cánh và tôi không nghĩ rằng vị trí đó sẽ phát huy được hết mọi điểm mạnh của cậu ấy. Đây cũng là điểm khác biệt trong cách điều hành đội bóng của Emery so với người tiền nhiệm", cựu danh thủ người Anh nói thêm.

Vậy mọi chuyện có đúng như những phân tích của Alan Smith? Thực tế thì đúng như vậy! Trong chia sẻ mới đây, HLV Emery cho biết ông để Ozil ngồi dự bị trước AFC Bournemouth hoàn toàn vì lý do chiến thuật.

"Theo suy tính của chúng tôi, trận đấu sẽ diễn ra với cường độ cao và Arsenal cần phải có những cầu thủ sở hữu nền tảng thể lực sung mãn để tranh cướp bóng. Đó là nguyên nhân tại sao Oezil ngồi ngoài", HLV Ozil lên tiếng.

"Việc không dùng một cầu thủ đã nằm trong sự tính toán của tôi. Nó phụ thuộc vào việc trận đấu sẽ diễn ra thế nào và kết quả ra sao trong 90 phút thi đấu. Tuy nhiên, mọi cầu thủ đều quan trọng. Hôm nay, chúng tôi đã thử sử dụng hàng thủ 3 người. Đây là một cơ hội khác để cải thiện cũng như tìm ra phong độ tốt nhất", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

Ozil

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại