Tiết lộ kế hoạch rất lớn Nga-Iran ráo riết chuẩn bị ở Syria

Ngọc Minh |

Nhật báo Lebanon Al-Akhbar tiết lộ, Nga, Iran và Syria đang chuẩn bị cho "một trận chiến rất lớn ở Deir Ezzor".

Ông Ibrahim al-Amin, tổng biên tập tờ Al-Akhbar, một nhà bình luận chính trị có nhiều ảnh hưởng và có mối quan hệ thân thiết với Hezbollah tiết lộ, Iran, Nga và Syria đã thống nhất một "kế hoạch hành động rất lớn" cho một "trận chiến rất lớn ở tỉnh Deir Ezzor" mà ở đó, Hezbollah sẽ đóng "vai trò trung tâm", nhằm giải cứu cho quân đội Syria bị bao vây bên trong thủ phủ của tỉnh này.

"Có thể các lực lượng Hezbollah sẽ pahri đối mặt với một thử thách gần như tương tự với những gì diễn ra ở Qalamoun, Zabadani và Qusayr", ông Ibrahim al-Amin nhắc lại vai trò dẫn đầu của Hezbollah trong các chiến dịch năm 2013 - 2015 nhằm "dẹp sạch" phiến quân từ các khu vực dọc biên giới Syria tới Lebanon.

Theo ông này, kế hoạch cho cuộc tấn công quy mô lớn ở Deir Ezzor được thúc đẩy sau cuộc họp hồi đầu tháng này giữa các Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Syria, Nga ở Tehran. Những nỗ lực huy động lực lượng cho chiến dịch sắp tới "mới chỉ bắt đầu", song chỉ rõ, cuộc chiến sẽ diễn ra trong "một tương lai không xa".

Hồi đầu tuần này, một thủ lĩnh Hezbollah cũng tuyên bố, lực lượng này đang chuẩn bị gửi thêm quân tới Syria nhằm giúp chính phủ của Assad chiến đấu chống các lực lượng đối lập. "Trong những trường hợp này, chúng tôi nên tăng cường sức mạnh của chúng tôi ở Syria. Chúng tôi không do dự về việc này".

Nhà phân tích người Lebanon nhận định, sau khi Palmyra được giải phóng khỏi tay IS, thì "nối liền Palmyra với Deir Ezzor sẽ giúp chia tách các tuyến đường giữa những khu vực chính mà IS kiểm soát ở Syria và Iraq, phân tán lực lượng của chúng đang chiến đấu ở các tỉnh Raqqa và Aleppo".

Ông al-Amin nhấn mạnh, chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bày tỏ "mong muốn mạnh mẽ" về việc, lực lượng của ông ta hiện đang ẩn náu bên trong thủ phú Deir Ezzor và liên tục bị IS tấn công, sẽ được hỗ trợ.

"Thất bại (của quân chính phủ ở Deir Ezzor) đồng nghĩa với một cuộc tàn sát thực sự, giết chết hàng nghìn dân thường và binh sĩ, và mất đi một khu vực cốt yếu ở dông Syria", Al-Akhbar đánh giá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại