TIẾT LỘ: Cavani và Neymar đánh nhau vì... 1 triệu euro

K.Đ |

Nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả giữa Neymar và Cavani trong phòng thay đồ của PSG sau trận thắng Lyon 2-0 vừa được báo chí Pháp hé lộ.

L'Equipe vừa gây rúng động làng túc cầu thế giới khi tiết lộ hai ngôi sao hàng đầu của PSG là Neymar và Cavani đã lao vào đánh nhau trong phòng thay đồ sau trận thắng Lyon 2-0.

Nhật báo thể thao nổi tiếng của Pháp cho hay nếu không có thủ quân Thiago Silva đứng cạnh can thiệp, không rõ sự việc sẽ diễn biến xấu đến mức nào. Sau sự vụ, ban huấn luyện PSG đã phải cách ly Neymar và Cavani để tiến hành điều tra trước khi ra án phạt kỷ luật nội bộ.

Alves từ chối đưa bóng cho Cavani nhưng lại trao cho Neymar.

Dấu hiệu của căng thẳng giữa Neymar và Cavani đã xuất hiện trước đó, trong 90 phút thi đấu chính thức trên sân Công viên các Hoàng tử. Neymar, dù là một tân binh, nhưng đã 2 lần đòi tranh đá phạt với đàn anh Cavani.

Ở lần đầu tiên, PSG được hưởng đá phạt trực tiếp, Dani Alves tiến đến ôm bóng. Cavani lại gần Alves đề nghị được sút phạt nhưng cầu thủ Brazil gạt phắt, ôm bóng quay đi. Khi Neymar tiến đến, Alves lập tức đưa bóng cho cầu thủ đồng hương.

Đến phút thứ 79, PSG được thực hiện phạt đền do Mbappe bị phạm lỗi trong vòng cấm. Khi Cavani đang chuẩn bị thực hiện cú đá thì Neymar lại tiến lại đề nghị tiền đạo Uruguay nhường cho mình. Bị Cavani từ chối, Neymar quay đi với thái độ hậm hực. Cavani sau đó đá hỏng quả phạt đền. PSG thắng 2-0 may mắn nhờ 2 lần phản lưới nhà của cầu thủ Lyon.

Neymar xin đá penalty nhưng Cavani không cho

Theo Sport.fr (Pháp), mâu thuẫn giữa Neymar và Cavani không phải manh mún từ đó. Thực tế, Cavani đã không ưa Neymar ngay từ khi cầu thủ Brazil đặt chân tới PSG. Khi Zlatan Ibrahimovich rời đi, Cavani trở thành trung phong số 1 của PSG. Mùa trước, anh đóng góp 44 bàn sau 44 trận ra sân. Để tưởng thưởng cho Cavani, PSG đã trao cho anh bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm, tới tháng 6/2020.

Mức lương dành cho Cavani khoảng 14 triệu euro/mùa, đưa tiền đạo Uruguay vượt qua Thiago Silva để trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB. Nhưng với sự hiện diện của Neymar và Mbappe, sự phân cấp về mức lương của PSG đã có sự thay đổi.

Cựu ngôi sao Barca nhận không dưới 30 triệu euro/mùa và Mbappe, mới chỉ 18 tuổi, nhận 18 triệu euro, cao hơn 4 triệu euro so với Cavani. Điều này khiến Cavani vô cùng ấm ức.

Trong bản hợp đồng mới của Cavani và PSG còn đi kèm một điều khoản. Nếu Cavani kết thúc mùa giải với tư cách là chân sút xuất sắc nhất Ligue 1, anh sẽ được thưởng thêm 1 triệu euro. Thoát được cái bóng của Ibrahimovic, Cavani tự tin mình sẽ ẵm giải thưởng này vào cuối mùa.

Tuy nhiên, với sự hiện diện của Neymar và Mbappe, Cavani phải đối mặt với cuộc cạnh tranh lớn ở PSG. Phong độ làm bàn của Neymar và Mbappe ở những trận đầu tiên khoác áo PSG khiến Cavani lo sợ. Không chỉ bị đe dọa vị thế cây săn bàn số 1, vị trí của Cavani ở PSG cũng có nguy cơ bị lung lay. Với tâm lý đó, Cavani rất dễ nổi nóng một khi đàn em có động thái "lên mặt" như ở trận gặp Lyon.

Liên quan tới vụ việc này, Alves đã lên tiếng bao biện cho hành động đưa bóng cho Neymar. Theo cầu thủ Brazil, anh ôm bóng là định tự đá phạt chứ không có ý đưa cho Neymar.

"Tôi lấy trái bóng để tự đá phạt, vì tôi đã nhiều lần ghi bàn thắng từ cú đá phạt. Tôi rất tự tin vào khả năng tiếp tục sút phạt thành bàn. Tuy nhiên, sau đó tôi lại nghĩ thành tích cá nhân phải xếp dưới lợi ích chung của tập thể. Khi trận đấu đang lâm vào bế tắc, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm xoay chuyển cục diện. Nhưng cuối cùng Neymar lấy bóng. Thật không may vì tôi không thể sút phạt".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại