Tiết lộ các tên lửa tầm trung "hứa hẹn sẽ khiến kẻ thù khiếp sợ" của Nga

QS |

Trong thập kỷ tới, chúng ta có lẽ sẽ chứng kiến sự xuất hiện của các mẫu tên lửa Nga có khả năng đánh trúng căn cứ đối phương từ cự ly 500-5.500km.

Theo tờ Russia Beyond, sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF nghiêm cấm phát triển các loại tên lửa có tầm bắn từ 500-5.000km, Nga đang có kế hoạch đưa một số mẫu tên lửa - vốn chỉ triển khai từ tàu chiến và máy bay chiến đấu - lên triển khai trên bộ.

Ngày 2/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng nếu Mỹ rút khỏi Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí INF. Do đó, trong thập kỷ tới, chúng ta có lẽ sẽ chứng kiến sự xuất hiện của các mẫu tên lửa Nga có khả năng đánh trúng căn cứ đối phương từ cự ly 500-5.500km.

Vậy đó có thể là những tên lửa nào?

Tên lửa Kalibr phóng từ trên bộ

Tiết lộ các tên lửa tầm trung hứa hẹn sẽ khiến kẻ thù khiếp sợ của Nga - Ảnh 1.

(Nguồn ảnh: TASS)

Trước tiên, theo Russia Beyond, đó sẽ là các tên lửa Kalibr phóng từ trên bộ. Chúng không chỉ được tích hợp với các hệ thống vũ khí trên mặt đất, mà sẽ còn được nâng cấp với công nghệ siêu vượt âm, cho phép xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ hiện hành của đối phương.

Theo Giáo sư Vadim Kozyulin tại Học viện Khoa học Quân sự Nga, hiện nay các tên lửa Kalibr là miếng ghép hoàn hảo dành cho hệ thống vũ khí của Nga. Mỗi tên lửa có tầm bắn từ 300 - 2.600km. Chưa hết, thay vì bay theo quỹ đạo đạn đạo thông thường, Kalibr có khả năng bay bám địa hình.

Một yếu tố quan trọng khác là các công nghệ tiên tiến trong thập kỷ tới sẽ cho phép đầu đạn tên lửa có sức công phá gần như vũ khí hạt nhân.

Đây sẽ là thứ vũ khí chính xác, có độ cơ động cao mà không gây ô nhiễm phóng xạ trong vùng tấn công. Do đó, sau khi tên lửa đánh trúng mục tiêu, lực lượng bộ binh có thể hoạt động ngay tại khu vực này” - ông Kozyulin nói.

Cũng theo ông Kozyulin, quân đội Nga đang cân nhắc sử dụng hệ thống Iskander-M làm phương tiện mang cho phiên bản trên bộ của Kalibr.

Hiện các tổ hợp Iskander-M đang được Nga triển khai tại Kaliningrad, gần biên giới với Đông Âu để đáp trả lá chắn tên lửa mà Mỹ bố trí ở Ba Lan.

Moscow đang có kế hoạch nâng cấp các hệ thống này bằng các loại vũ khí chính xác có khả năng tấn công các mục tiêu xa tận Địa Trung Hải.

Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal

Tiết lộ các tên lửa tầm trung hứa hẹn sẽ khiến kẻ thù khiếp sợ của Nga - Ảnh 2.

(Nguồn ảnh: Sputnik)

Một loại tên lửa khác nằm trong danh sách của Russia Beyond là tên lửa siêu vượt âm Kinzhal (Dao găm), được thiết kế dành cho tiêm kích đánh chặn MiG-31.

Các nguồn tin quân sự cho biết Kinzhal hiện là tên lửa đường không duy nhất có khả năng bay với tốc độ Mach 8.

Theo lời Thượng tướng Sergei Surovikin - Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, phiên bản phóng từ trên không của Kinzhal có thể tấn công các mục tiêu cách xa hơn 2.000km, mà không cần đi vào vùng phòng không của đối phương.

"Với vận tốc gấp nhiều lần vận tốc âm thanh, Kinzhal có thể qua mặt tất cả các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không hiện nay" - ông Surovikin nhấn mạnh.

Ngoài ra, mẫu tên lửa này còn được trang bị đầu dò hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, có khả năng đánh trúng mục tiêu bất kể ngày hay đêm, mưa hay sấm chớp.

Cộng đồng chuyên gia quân sự Nga tin rằng trong thập kỷ tới, tên lửa Kinzhal có thể được điều chỉnh để triển khai từ trên bộ. Vấn đề duy nhất chỉ là chi phí, bởi chạy đua vũ trang bao giờ cũng là một việc vô cùng tốn kém.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại