"Tiếng nổ như bom rồi cảnh tượng kinh hoàng... tài xế, phụ xe nằm bất động"

Đình Thức |

"Cú va chạm nổ như 1 tiếng bom", người dân sống cạnh đường ngang dân sinh nơi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc giữa tàu hỏa và xe tải ở Huế thảng thốt nói.

Đến 18h42' ngày 20/2, các lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang ở hiện trường vụ tai nạn thảm khốc làm 3 người chết, thuộc địa bàn xóm Mía, thôn Thủy Yên Hạ, xã Lộc Thủy.

Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để giải quyết hậu quả.

Tiếng nổ như bom rồi cảnh tượng kinh hoàng... tài xế, phụ xe nằm bất động - Ảnh 1.

Con tàu bị nạn lật ngang

Ông Cao cho hay, đang huy động mọi lực lượng để đưa tàu phó bị mắc kẹt bên trong ra ngoài.

"Nguyên nhân vụ việc ban đầu do tài xế cố vượt qua đường sắt khi tàu đến gần.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong trong đó có 2 người trên xe tải và tàu phó. Chiếc xe ben bị hư hại hoàn toàn.

Đầu tàu bị hư hại nặng, 6 toa tàu bị lật và trật ra khỏi đường ray. Rất may chỉ có 2 hành khách bị thương nhẹ.

Cơ quan chức năng tỉnh đang dùng xe ô tô để đưa lên ga Huế, tiếp tục hành trình", ông Cao nói.

Tiếng nổ như bom rồi cảnh tượng kinh hoàng... tài xế, phụ xe nằm bất động - Ảnh 2.

Chiếc xe tải bị nạn biến dạng hoàn toàn

Anh Lê Trung, hành khách trên tàu SE2 gặp nạn, vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Trung cho hay, anh lên tàu từ ga Đà Nẵng và dự định đi ga Đông Hà.

"Tôi đang nằm trên giường thì nghe rầm một tiếng rất lớn. Con tàu chao đảo 1 lúc khiến mọi người la hét kinh hoàng.

Sau đó tàu bị lật, rất may tôi không bị thương", anh Trung kể.

Anh Nguyễn Hải, người dân xóm Mía cho hay, cú va chạm giữa xe lửa và tàu hỏa phát ra tiếng rất to, như 1 tiếng bom nổ.

"Tôi nghe thấy tiếng nổ như bom. Mọi người tưởng là tiếng bom thật nên vội vàng nằm xuống đất.

Ít phút sau, mọi người mới chạy ra ngoài xem thì thấy cảnh tượng rất kinh hoàng. Xe tải bị biến dạng như 1 đống sắt vụn.

Gia đình tôi nằm sát đường sắt nên thường xuyên chứng kiến cảnh va chạm, tuy nhiên chưa có lúc nào kinh hoàng như vậy", anh Hải bàng hoàng nói.

Tiếng nổ như bom rồi cảnh tượng kinh hoàng... tài xế, phụ xe nằm bất động - Ảnh 3.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong

Anh Văn Quân, người dân xóm Mía kể, bà con ngay lập tức đến hiện trường đưa các nạn nhân ra ngoài.

"Tôi thấy tài xế và phụ xe tải nằm bất động, máu chảy nhiều nên biết đã chết.

Hành khách trong tàu thì la hét. Mọi người cùng nhau đập vỡ 1 số cửa kính để khách ra ngoài.

Tình cảnh lúc đó rất hỗn loạn, ai cũng sợ hãi. Rất may ngay sau đó, cảnh sát giao thông đến hiện trường giải quyết vụ việc", anh Quân cho biết.

Đến thời điểm hiện tại, hàng trăm cán bộ cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và nhân viên đường sắt đang có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả.

Tiếng nổ như bom rồi cảnh tượng kinh hoàng... tài xế, phụ xe nằm bất động - Ảnh 4.

Người dân sống cạnh đường ray nghe tiếng va chạm như tiếng bom

Thi thể tàu phó vẫn chưa được đưa ra ngoài. Các lực lượng chức năng cho biết sẽ làm việc xuyên đêm để đưa nạn nhân ra ngoài. Phương án đang được tính đến là dùng gió đá để cắt đôi toa tàu mà thi thể đang bị kẹt.

Trao đổi với PV, ông Trần Hoán, Giám đốc Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên cho hay, các đơn vị khắc phục tà vẹt, chỉnh ray tuyến để có thể giải phóng khi cẩu toa tàu ra khỏi ray. Phương án cứu chữa khắc phục hư hỏng cầu đường đảm bảo các toa tàu có thể vận chuyển.

Ông Hoán cũng cho biết, vụ tai nạn khiến đường ray dài 75m hư hỏng nặng, công ty sẽ huy động 1 cẩu 100 tấn từ Đà Nẵng ra và 1 cẩu 40 tấn ở Quảng Bình vào hỗ trợ cứu nạn.

Vụ tai nạn cũng khiến tàu SE20 khởi hành tại ga lúc 18h40' hôm nay phải hủy chuyến. Hành khách có vé đi trên chuyến tàu SE20 có thể đến quầy vé của ga để trả vé và được hoàn lại 100% số tiền.

Trước đó, vào khoảng 14h chiều 20/2, tàu SE2 từ TP.HCM đi Hà Nội đã đâm vài xe tải mang BKS 75 - 02691 khiến 2 người trên xe tải và 1 tàu phó tử vong. Vụ tai nạn khiến tuyến đường sắt bị tắc nghẽn hoàn toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại