Nga-Trung Quốc quyết tâm chuẩn bị đòn hủy diệt, bắn rụng các vệ tinh của Mỹ

Bảo Lam |

Nga và Trung Quốc tích cực nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí mới nhằm mục đích chống lại sự bá chủ của Mỹ trên vũ trụ và các vệ tinh là mục tiêu được ưu tiên hàng đầu.

Nga - Trung Quốc chạy đua phát triển vũ khí diệt vệ tinh

Điều này được nêu trong báo cáo đánh giá chuyên gia của cộng đồng tình báo Mỹ. Cần phải nói rằng, trong những lĩnh vực nói trên, cả hai quốc gia này đang xem xét vấn đề chế tạo vũ khí có khả năng tấn công các vệ tinh và những căn cứ vũ trụ của Mỹ trong không gian.

"Theo đánh giá của chúng tôi, Nga và Trung Quốc cho rằng cần phải vô hiệu hóa các lợi thế quân sự của Mỹ, như các hệ thống vệ tinh quân sự, dân sự và thương mại, và họ ngày càng quan tâm tới vấn đề triển khai tấn công các hệ thống này trong khuôn khổ các học thuyết chiến tranh tương lai của mình.

Cả hai quốc gia này sẽ và tiếp tục nghiên cứu chế tạo toàn bộ hạng mục vũ khí chống vệ tinh nhằm giảm thiểu hiệu quả quân sự của Mỹ", Giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ Daniel Coats tuyên bố trước Quốc hội Mỹ hôm 11/5 vừa qua.

Cả hai cường quốc đang nỗ lực vô hiệu hóa ưu thế của Mỹ trong lĩnh vực này vẫn tiếp tục nghiên cứu chế tạo các hệ thống đi ngược với những tuyên bố về sự cần thiết phải hạ nhiệt cuộc chạy đua vũ trang trên vũ trụ.

Nga-Trung Quốc quyết tâm chuẩn bị đòn hủy diệt, bắn rụng các vệ tinh của Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa một số vệ tinh của Mỹ.

"Nga và Trung Quốc vẫn cương quyết và tích cực chế tạo các phương tiện phản kháng đối thủ tiềm tàng trên vũ trụ, đặc biệt là chống lại Mỹ, và trong khi đó, trước công chúng và trong giới ngoại giao họ lại phản đối việc triển khai vũ khí trên quỹ đạo khi tuyên bố rằng họ sẽ không đầu tiên châm ngòi cho việc này.

Họ tiếp tục hành động đi ngược với những nỗ lực ngoại giao của Mỹ và các đồng minh nhằm mục đích không phát tán những mối hiểm họa đối với hoạt động khám phá vũ trụ một cách hòa bình, bao gồm cả việc hợp tác quốc tế trong khuôn khổ Liên hợp quốc", ông Coats tuyên bố.

Nền tảng của cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ vũ trụ của Mỹ sẽ là vũ khí điện tử và điều khiển chứ không phải động lực.

"Khi nghiên cứu chế tạo vũ khí, nhiều khả năng họ sẽ tập trung vào việc sản xuất cả phương tiện phản kháng sóng điện tử nhằm vào các hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh quân sự, hệ thống radar khẩu độ tổng hợp trên không gian, cũng như các hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GPS của Mỹ.

Họ có lẽ sẽ thống nhất các phương tiện chiến tranh điện tử và tấn công mạng để tạo ra những hệ thống đối kháng hiện đại nhất và vô hiệu hóa các mạng thông tin. Những nhà khoa học Trung Quốc đang bàn bạc những phương án hoàn thiện hệ thống tạo nhiễu trên cơ sở thiết lập những hệ thống kiểu mới nhằm khóa tần số phổ thông.

Nga dự định cải tiến các lực lượng chiến tranh điện tử của mình, còn đến năm 2020 sẽ tiếp nhận các phương tiện chiến tranh điện tử thế hệ mới", ông Coats chia sẻ.

Liệu có khả thi?

Nhưng trong trường hợp nếu các phương tiện chiến tranh điện tử và vũ khí tấn công mạng không đảm bảo được việc hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, người Nga và Trung Quốc sẵn sàng áp dụng sức mạnh động lực để tiêu diệt các mục tiêu vũ trụ của Mỹ.

"Trong những năm tới, người Nga và Trung Quốc có thể hoàn thành công tác nghiên cứu chế tạo các hệ thống vũ khí hủy diệt chống vệ tinh hoàn toàn mới.

Các nhà chiến lược quân sự Nga cho rằng vũ khí chống vệ tinh là phần không thể tách rời khỏi chương trình tái trang bị vũ khí tổng thể trên vũ trụ, và có thể sẽ chế tạo các hệ thống đa dạng chống lại những vệ tinh ở mọi quỹ đạo bay", ông Coats lên tiếng tiếp.

Nhưng vấn đề này không chỉ riêng giới quân sự Nga nghiên cứu. Theo ý kiến của công đồng giới tình báo Mỹ, các chính khách Moscow cũng ủng hộ việc hoàn thiện vũ khí chống vệ tinh.

Nga-Trung Quốc quyết tâm chuẩn bị đòn hủy diệt, bắn rụng các vệ tinh của Mỹ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa những tổ hợp tên lửa phòng không tối tân nhất của Nga hiện nay.

"Các nhà lập pháp Nga cũng đăng đàn ủng hộ việc chế tạo và hoàn thiện các tên lửa chống vệ tinh có khả năng tiêu diệt những vệ tinh bay ở quỹ đạo gần mặt đất, và Nga đã tiến hành thử nghiệm loại vũ khí này cũng như dự định sẽ bàn giao nó cho quân đội trong thời gian tới.

Một đại diện chính thức của Nga cũng thừa nhận rằng Nga đang chế tạo tên lửa hàng không mà có thể tiêu diệt được các vệ tinh bay ở quỹ đạo gần trái đất".

Còn Trung Quốc thì sắp bàn giao cho quân đội vũ khí chống vệ tinh đã sẵn sàng. Cả hai cường quốc cũng đang nghiên cứu chế tạo vũ khí năng lượng nhằm mục tiêu chống lại các vệ tinh của Mỹ.

"Đã 10 năm trôi qua kể từ khi Trung Quốc thực hiện cuộc đánh chặn vệ tinh của chính mình ở quỹ đạo bay gần trái đất, và hiện nay là thời điểm khi mà quân đội Trung Quốc sẽ tiếp nhận các tên lửa chống vệ tinh.

Cả hai nước triển khai các nghiên cứu thành công vũ khí năng lượng nhằm mục đích bàn giao cho quân đội các hệ thống chống vệ tinh có khả năng vô hiệu hóa các thiết bị phát hiện bằng quang học triển khai trong không gian. Nga cũng chế tạo vũ khí laser để chống lại các vệ tinh của Mỹ", ông Coats tuyên bố.

Ngoài ra, cả hai nước đang thiết kế các vệ tinh có thể phá hỏng hoạt động của các hệ thống vệ tinh khác, còn khi cần thiết thì sẽ chen ngang vào quỹ đạo bay của vệ tinh đối phương để tiêu diệt chúng. "Nga và Trung Quốc tiếp tục thực hiện các chiến dịch quỹ đạo hiện đại nhất liên quan tới các vệ tinh, cũng như những hành động nhằm tiếp cận và đối đầu.

Tối thiểu, một phần của những hành động này nhằm mục đích thử nghiệm các thiết bị kỹ thuật lưỡng dụng mà có thể sử dụng trong cuộc chiến chống lại các vệ tinh. Lấy ví dụ, đó là các nghiên cứu trong lĩnh vực thiết bị robot không gian để bảo dưỡng các vệ tinh và tiêu hủy rác thải không gian mà có thể được sử dụng để gây hỏng hóc cho các vệ tinh của đối phương.

Các hệ thống này sẽ tạo nên những vấn đề lớn trong tương lai khi gây khó khăn cho Mỹ trong việc đánh giá tình hình trên không gian, nhận diện những âm mưu của đối phương trên vũ trụ và cảnh báo kịp thời về các mối hiểm họa", giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ nói.

Như vậy, thời gian không dừng lại, không chỉ riêng Lầu Năm Góc phải bỏ thêm các nguồn lực để gìn giữ ưu thế của Mỹ trong vũ trụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại