Tiêm kích T-50 bắn tên lửa, thả bom, tránh vết xe đổ F-35

Nguyễn Đông |

Nga đang tiến hành thử nghiệm khả năng chiến đấu của máy bay tiêm kích T-50 thế hệ thứ 5 với nhiều loại vũ khí khác nhau.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov đã cho biết rằng, máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm PAK FA T-50 bắt đầu tiến hành thử nghiệm khả năng chiến đấu với các loại bom và tên lửa.

Tiêm kích T-50 bắn tên lửa, thả bom, tránh vết xe đổ F-35 - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 T-50 của Nga. (Ảnh: wikipedia.org)

Ông Borisov nhấn mạnh rằng, các công việc thực hiện trên máy bay tiêm kích T-50 đang từng bước hoàn thành. Một trong những cuộc thử nghiệm quan trọng nhất đối với chúng là khả năng chiến đấu và sự hoạt động của hệ thống vũ khí trang bị trên máy bay này.

Rất nhiều loại tên lửa điều khiển thuộc lớp "không đối không" và "không đối đất" và các loại bom thông minh được trang bị cho chúng. Sau khi hoàn thành cuộc thử nghiệm các chuyên gia sẽ tập trung phân tích và đánh giá khả năng của chúng.

Nếu kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tiêm kích T-50 sẽ được sản xuất hàng loạt và trang bị cho lực lượng vũ trang Nga.

Được biết cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đang diễn ra ở căn cứ 929, Trung tâm bay thử nghiệm cấp nhà nước của Bộ Quốc phòng Nga. Đại diện của nhà thiết kế, các lãnh đạo nhà nước và Bộ Quốc phòng đều tập trung theo dõi khả năng chiến đấu của chúng.

Ông Borisov lưu ý rằng, họ không mong muốn T-50 đi theo vết xe đổ của F-35.

Trước đó có nguồn tin cho biết rằng, 8 nguyên mẫu máy bay tiêm kích T-50 đã được bàn giao để thử nghiệm và đánh giá thực tế. Việc thử nghiệm này không chỉ diễn ra đối với tên lửa và bom mà còn sẽ thử nghiệm với các loại đạn pháo 30mm mới dành riêng cho T-50.

Thông tin về loại đạn này vẫn đang được giữ bí mật nhưng có thông tin được hé lộ là chúng được chế tạo từ vật liệu nhựa đặc biệt.

T-50 là máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 được phát triển bởi tập đoàn sản xuất máy bay "Sukhoi" từ năm 2002, chúng có bản thiết kế hoàn chỉnh và được Bộ Quốc phòng Nga phê duyệt vào năm 2009.

Chiếc đầu tiên có seri T-50-1, cất cánh lần đầu tiên vào 29/1/2010, chuyến bay kéo dài 45 phút tại một nhà máy sản xuất máy bay của "Sukhoi".

Ngoài lớp phủ đặc biệt giúp T-50 hấp thụ và tán xạ sóng radar trên T-50 còn có các đặc điểm kỹ thuật cho phép tàng hình như F-22.

Hình dáng dẹp phẳng ở phần đầu và các góc cạnh răng cưa trong các hoạ tiết lớp sơn cùng với hệ thống chắn sóng vô tuyến như F/A-18E/F cho phép tăng khả năng tàng hình của chúng.

Dự án phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 T-50 được coi là đối thủ cạnh tranh đặc biệt của F-35. Mặc dù F-35 của Mỹ đã được trang bị cho các lực lượng nhưng chúng liên tục gặp các vấn đề khiến các nhà chức trách đau đầu và thậm chí đứng trước nguy cơ bị ngừng sản xuất.

Trong khi đó T-50 đã trả qua nhiều cuộc thử nghiệm và cho kết quả rất tốt, nếu hoàn thành cuộc thử nghiệm cuối cùng này, Nga sẽ nhanh chóng trang bị cho các lực lượng và ưu thế trên không của Mỹ sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại