Tiêm kích F-22, F-35 của Mỹ có thể rụng vì... hacker

Anh Tuấn |

Tạp chí National Interest đưa tin, Không quân Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với các hãng quốc phòng để tăng cường hệ thống an ninh mạng của F-22 và F-35, một trong những yếu điểm lớn nhất của các loại phi cơ này.

Mới đây, hãng Engility (Mỹ) đã giành được một gói thầu trị giá 31 triệu USD từ Trung tâm Kiểm soát Tuổi thọ Vũ khí Không quân Mỹ tại căn cứ Không quân Hanscom, bang Massachusetts (Mỹ) để nâng cao khả năng phòng vệ trước các hình thức tấn công mạng.

Tiêm kích F-22, F-35 của Mỹ có thể rụng vì... hacker - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ

Máy bay F-22, một trong những loại phi cơ chiến đấu lợi hại nhất của Mỹ, phụ thuộc rất nhiều vào mạng lưới giữa các máy bay chiến đấu và các căn cứ dưới đất. Các hệ thống trên máy bay F-22 như thiết bị cảnh báo của radar, cơ sở dữ liệu nhiệm vụ, hệ thống định vị mục tiêu, về cơ bản đều là những loại máy tính cực kỳ hiện đại.

Hệ thống phân tích của F-35 cũng là một loại máy tính bao gồm các thuật toán phức tạp nhằm thu thập, tổ chức, xử lý các dữ liệu từ các thiết bị cảm biến khác nhau, sau đó trình bày trước phi công qua màn hình. Vì vậy, mục tiêu của hãng Engility đó là tăng cường khả năng chống xâm nhập mạng của các loại máy bay chiến đấu này.

Ông Allan Ballenger, phó giám đốc mảng Không quân của hãng Engility cho biết: “Chúng ta phải hiểu rằng các loại vũ khí ngày nay không còn hoạt động biệt lập, mà chúng đều là một phần trong một mạng lưới rộng lớn. Mục tiêu chính đó là đánh giá khả năng bị xâm phạm của các hệ thống lắp đặt trên các máy bay chiến đấu”.

Theo ông Ballenger, một trong những biện pháp mà hãng sẽ thực hiện đó là nghiên cứu các hệ thống an ninh để xác định các hình thức tấn công mạng nào sẽ được tiến hành trong tương lai nhằm vào các hệ thống máy tính.

Mặc dù việc các khí tài quân sự thuộc về một mạng lưới liên lạc sẽ giúp nâng cao khả năng chiến đấu của toàn lực lượng, ông Ballenger tin rằng điều này cũng gia tăng nguy cơ tấn công mạng. Việc bảo mật dữ liệu trên các hệ thống của máy bay chiến đấu không chỉ quan trọng từ các hệ thống quy mô lớn cho đến các thiết bị mà phi công chiến đấu đang sử dụng.

“Anh không muốn có kẻ lạ mặt thay đổi những dữ liệu được gửi đi từ các cơ sở dưới đất tới các phi công đang làm nhiệm vụ”, ông Ballenger nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại