Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ trang bị mẫu quân phục tác chiến mới

Phục Hưng |

Thủy quân Lục chiến Mỹ đã nghiên cứu và thử nghiệm mẫu quân phục tác chiến chuyên biệt trong môi trường rừng núi mới trong nhiều năm qua, với những tính năng đáng chú ý như khối lượng nhẹ hơn và khô nhanh hơn, dự kiến sẽ ra mắt vào giữa năm 2019.

Các binh sĩ Thủy quân lục chiến thuộc Tiểu đoàn 3, Sư đoàn 3 Thủy quân lục chiến Mỹ đã tham gia thử nghiệm một vài mẫu quân phục mới tại Hawaii và Nhật Bản, mô tả mẫu quân phục mới này "nhẹ hơn, giống như pijama".

Tháng 8 vừa qua, Thủy quân lục chiến Mỹ đã ký kết bản hợp đồng gần 1 triệu USD với công ty SourceAmerica Vienna, bang Virginia, để nghiên cứu, thiết kế mẫu quân phục tác chiến rừng mới.

Được biết, những quân phục mới sẽ được trao cho hàng nghìn binh sĩ Thủy quân lục chiến hiện đang hoạt động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các binh sĩ cũng có thể nhận quân phục mới bằng cách đổi quân phục cũ hoặc quân phục đang sử dụng.

Mẫu quân phục đang được thử nghiệm được đánh giá là kịp thời, trong bối cảnh các lực lượng quân sự Mỹ, trong đó có Thủy quân lục chiến, đang tăng cường hoạt động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trước sự gia tăng hoạt động của các lực lượng vũ trang Trung Quốc.

Trong năm 2018, Thủy quân lục chiến Mỹ ghi nhận số lượng binh sĩ đồn trú lớn nhất tại Australia, lên đến gần 1500 người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại