Thượng viện Mỹ bác đề cử của Tổng thống về Đại sứ Mỹ tại Campuchia

Trung Hiếu |

Phương án của Tổng thống Mỹ đề cử ông W. Patrick Murphy làm Đại sứ Mỹ tại Campuchia vừa bị Thượng viện Mỹ bác bỏ.

Hồi tháng 8/2018, ông W. Patrick Murphy là người được Tổng thống Mỹ Trump đề cử vào vị trí Đại sứ Mỹ tại Campuchia để thay thế William A. Heidt sắp sửa hết nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, theo một quyết định ngày 3/1/2019, việc đề cử này đã bị Thượng viện Mỹ bác bỏ và Tổng thống Mỹ sẽ phải đề cử lại.

Những trường hợp đề cử bị bác hoặc không được xác nhận sẽ được đưa trở lại cho Tổng thống Mỹ. Nếu Tổng thống cứ muốn có một người đề cử nào đó được xem xét, ông phải đề cử lại lên Thượng viện.

Thượng viện Mỹ có thể rút lại quy định này bằng sự đồng thuận cao. Họ thường cho phép các đề cử được “giữ nguyên hiện trạng” giữa phiên họp thứ nhất và thứ 2 của Quốc hội Mỹ hoặc trong một đợt nghỉ dài, theo Elizabeth Rybicki, Chuyên gia về Quốc hội Mỹ và Tiến trình lập pháp.

W. Patrick Murphy hiện làm tại Vụ Các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Mỹ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại