Thuê xe Limousine VIP để… vận chuyển ma túy

H.Vũ |

Thời gian gần đây, xuất hiện dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp bằng xe Dcar Limousine, còn gọi xe VIP, phục vụ nhu cầu đi lại chất lượng cao của hành khách.

Dòng xe này được thiết kế với phong cách sang trọng, cao cấp, nội thất bố trí 10 ghế ngồi, mỗi ghế rộng rãi, trượt ngả thông minh cùng nhiều tiện nghi hiện đại khác đã đáp ứng việc đi lại của người dân, nhất là trên các tuyến đường dài. 

Dịch vụ vận chuyển khách mới này đã được những kẻ buôn ma túy lợi dụng làm phương tiện hoạt động.

Từ nhiều năm nay, những cung đường trên tuyến Tây Bắc, Bắc Đông Bắc là điểm nóng trong “bản đồ” hoạt động của tội phạm ma túy.

Không chỉ vận chuyển ma túy với số lượng lớn, phương thức thủ đoạn của tội phạm ngày một tinh vi, xảo quyệt hơn; xu hướng câu kết, móc nối với tội phạm hình sự và các loại tội phạm khác hình thành các đường dây ma túy liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia và có yếu tố nước ngoài; tự trang bị các loại vũ khí nóng, phương tiện hiện đại để hoạt động phạm tội và sẵn sàng chống trả lại khi bị phát hiện, bắt giữ...

Theo tổng kết của lực lượng phòng chống ma túy, quốc lộ 6 dài trên 500km đi qua 4 tỉnh: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên là đường đi chính của heroin từ khu vực biên giới Việt - Lào về tập kết tại Hà Nội để trung chuyển đi các tỉnh.

Từ đây, thông qua quốc lộ 1 đi qua 4 tỉnh: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, heroin được tội phạm vận chuyển lên Lạng Sơn tiêu thụ và đưa ngược ma túy tổng hợp về Hà Nội để tiếp tục phân phối đi các địa phương khác.

Chính vì vậy, hoạt động của tội phạm ma túy trên những tuyến trọng điểm này luôn diễn biến phức tạp.

Thuê xe Limousine VIP để… vận chuyển ma túy - Ảnh 1.

Tang vật trong những vụ buôn bán, vận chuyển ma túy.

Thiết kế bình xăng 2 đáy, thuê xe Limousine VIP chở ma túy

Thời gian gần đây, xuất hiện dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp bằng xe Dcar Limousine, còn gọi xe VIP, phục vụ nhu cầu đi lại chất lượng cao của hành khách.

Dòng xe này được thiết kế với phong cách sang trọng, cao cấp, nội thất bố trí 10 ghế ngồi, mỗi ghế rộng rãi, trượt ngả thông minh cùng nhiều tiện nghi hiện đại khác đã đáp ứng việc đi lại của người dân, nhất là trên các tuyến đường dài.

Dịch vụ vận chuyển khách mới này đã được những kẻ buôn ma túy lợi dụng làm phương tiện hoạt động.

Đối tượng đã bỏ tiền thuê hẳn một chuyến xe Limousine VIP để vận chuyển ma túy là Tô Văn Hưng (46 tuổi, ĐKHK tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng, hiện ở khối Quyết Tiến, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội).

Qua công tác trinh sát, Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP Hà Nội phát hiện Hưng thường đi ô tô lên Mộc Châu, Sơn La mua heroin mang về Hà Nội tiêu thụ. Mỗi lần, Hưng vận chuyển từ 5-10 bánh heroin.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, Tô Văn Hưng liên tục thay đổi phương tiện đi lại. Có hôm Hưng đi ô tô khách, có hôm tự lái ô tô, có hôm lại thuê lái xe, thuê xe riêng.

Chính vì vậy, việc theo dõi hành tung của đối tượng rất khó khăn.

Sau một thời gian theo dõi, sáng sớm ngày 8-12-2016, các trinh sát Đội 2 PC47 phát hiện Tô Văn Hưng đi ô tô lên Mộc Châu, có biểu hiện sẽ mua số lượng lớn ma túy nên đã tổ chức lực lượng giám sát chặt chẽ hoạt động của đối tượng này.

Sau khi đi ô tô 4 chỗ lên Hòa Bình, đến khoảng 14h cùng ngày, trinh sát phát hiện 1 xe ô tô 16 chỗ, loại xe chất lượng cao Limousine VIP từ Hà Nội đến Hòa Bình đón Tô Văn Hưng, sau đó tiếp tục đi lên Mộc Châu, Sơn La.

Xác định Tô Văn Hưng sẽ mua “hàng” rồi vận chuyển về Hà Nội, Đội 2 PC47 đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Đội CSGT số 12 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xây dựng phương án chặn bắt khi đối tượng mang ma túy về Hà Nội.

Các tổ trinh sát được bố trí theo dõi chặt chẽ đối tượng từ chặng đường từ Mộc Châu về Hà Nội.

23h30 ngày 8-12, tại km37+100 quốc lộ 6 thuộc địa phận huyện Chương Mỹ, Hà Nội, khi chiếc xe 16 chỗ Limousine VIP trên đó có Tô Văn Hưng đi qua, đã bị lực lượng phối hợp chốt chặn tiến hành kiểm tra.

Ngoài Tô Văn Hưng, trên xe còn có 4 hành khách khác.

Tiến hành kiểm tra tại chỗ, Đội 2 PC47 đã phát hiện thu giữ tổng số 10 bánh heroin trọng lượng 3.442,910 gam, 15,9g ATS được Tô Văn Hưng cất giấu trong 2 chiếc gối và trong bình xăng chiếc xe máy Dream trên ô tô.

Theo khai nhận của Tô Văn Hưng, để vận chuyển số ma túy trên về Hà Nội trót lọt, Hưng chuẩn bị chiếc xe máy Dream đã được thiết kế bình xăng 2 đáy để giấu hàng rồi mang lên Mộc Châu, Sơn La trước.

Sau khi đã mua hàng xong, Hưng thuê xe khách Limousine VIP từ Hà Nội lên đón anh ta. Để đưa chiếc xe máy có giấu heroin lên ô tô, Hưng tháo bớt 1 bánh xe máy.

Do bình xăng xe chỉ giấu được 5 bánh heroin, số heroin còn lại, sau khi lên xe VIP, Hưng giấu vào trong 2 chiếc gối được nhà xe dùng làm gối tựa cho khách chống mỏi khi đi đường xa.

Tiến hành khám xét nơi ở của Tô Văn Hưng, cơ quan Công an còn thu giữ 1 súng quân dụng K59 được Hưng sử dụng để “phòng thân” trong những chuyến đánh “hàng” từ Sơn La về Hà Nội.

Theo Cơ quan công an, việc thuê xe Limousine VIP để vận chuyển ma túy là thủ đoạn mới của tội phạm.

Nếu vận chuyển trót lọt về Hà Nội, mỗi bánh heroin Tô Văn Hưng sẽ lãi ít nhất 20 triệu đồng. Trong khi tiền thuê cả một chuyến xe VIP trên chỉ khoảng 3 triệu đồng.

Cũng trên tuyến quốc lộ 6, trước đó, Đội 2 PC47 Công an Hà Nội đã phát hiện một đường dây ma túy liên tỉnh từ Sơn La về Hà Nội do Nguyễn Duy Ngọc (31 tuổi, ở bản Bó Nhàng I, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Sơn La) cầm đầu.

Khác với những trùm ma túy thường thuê các đối tượng vận chuyển hàng, Ngọc trực tiếp làm người vận chuyển, một mình một xe ô tô mang ma túy về Hà Nội.

Hoạt động độc lập như vậy, lại quan hệ trực tiếp với đối tượng tiêu thụ nên Nguyễn Duy Ngọc dễ tạo vỏ bọc kín đáo cho bản thân.

Một trong những đầu mối chuyên lấy hàng của Ngọc là Trần Quốc Hưng (51 tuổi, ở ngõ 109 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội).

Có 5 tiền án nên Hưng có nhiều kinh nghiệm đối phó với lực lượng công an. Sau khi lấy hàng của Ngọc, Hưng làm đại lý phân phối cho các đối tượng bán lẻ tại Hà Nội.

Sáng 7-12, phát hiện Nguyễn Duy Ngọc đang chuẩn bị đưa một chuyến hàng lớn về Hà Nội bán cho Trần Quốc Hưng, Đội 2 PC47 đã lên kế hoạch tổ chức vây bắt.

Một mũi trinh sát theo dõi, bám sát di chuyển của Ngọc. Một mũi trinh sát khác tiến hành phục kích Trần Quốc Hưng tại Hà Nội.

Khoảng 10h45 ngày 7-12, khi Nguyễn Duy Ngọc điều khiển ô tô Hyundai Avante đến tại km37+10 quốc lộ 6 thuộc địa phận huyện Chương Mỹ, Hà Nội, đã bị tổ công tác Đội 2 PC47 phối hợp Đội CSGT số 12 tiến hành bắt quả tang, thu trên ô tô 10 bánh heroin tổng trọng lượng 3.511,11 gam được Ngọc giấu trong chiếc cặp xách để trên ghế phụ.

Đến 11h55 cùng ngày, tổ công tác tại Hà Nội đã bắt giữ Trần Quốc Hưng, thu giữ 27 viên MTTH, 2,280 gam heroin, 1 xe ô tô, 9 sim điện thoại và 80 triệu đồng là tang vật liên quan đến việc mua bán ma túy.

Kết cục của những kẻ muốn làm giàu nhanh bằng ma túy

Thực hiện cao điểm đấu tranh chống tội phạm, qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 12 vừa qua, Đội 4 PC47 Công an Hà Nội phát hiện, làm rõ một đầu nậu chuyên cung cấp ma túy “đá” và các loại ma túy tổng hợp khác cho các “đại lý” trên địa bàn Hà Nội là Nguyễn Viết Hoàn (41 tuổi, ở ngách 32 ngõ 76 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Nhắc đến Hoàn, những kẻ buôn ma túy sừng sỏ cũng phải gờm bởi lý lịch bất hảo của đối tượng này. Năm 1995, Hoàn bị TAND TP Hà Nội xử 2 năm tù tội cướp tài sản.

Ra tù chưa được bao lâu, năm 2000, Hoàn tiếp tục bị xử 10 năm tù giam trong một vụ án giết người, cố ý gây thương tích, tàng trữ vũ khí quân dụng. Đến năm 2012, Hoàn tiếp tục bị xử 5 năm tù tội tàng trữ trái phép ma túy.

Theo các trinh sát Đội 4 PC47, dù đi tù liên miên như vậy nhưng Hoàn lại có số đào hoa, có 2 vợ nhưng lần ra tù thứ ba này, Hoàn không về ở với vợ mà mua nhà ở cùng một cô bồ nhí.

Mới ra tù, muốn làm giàu nhanh bằng mọi cách nên Nguyễn Viết Hoàn đã nhanh chóng tìm cách móc nối với các quan hệ cũ, lên Lạng Sơn bắt mối mua ma túy tổng hợp mang về Hà Nội bán.

Bản thân Hoàn có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan Công an. Anh ta trực tiếp đi ô tô lên Lạng Sơn mua hàng, sau đó mang ngay về Hà Nội bán buôn.

Mọi việc lấy hàng và bán chỉ diễn ra trong ngày. Hoàn không bao giờ mang ma túy về nhà cất giấu, giao dịch.

Chính vì vậy, với những người xung quanh, Hoàn tỏ ra rất cởi mở, lúc nào cũng mở cửa đón tiếp bạn bè, mọi người vào nhà chơi nên không ai nghi ngờ.

Tuy nhiên, một kẻ mới ra tù, không nghề nghiệp đã có ô tô, nhà riêng, và thường xuyên giao du với các đối tượng ma túy là những nghi vấn đối với Cơ quan công an.

 Sau khi xác định những chuyến đi Lạng Sơn của Nguyễn Viết Hoàn đều móc nối với một đối tượng tên Tuấn - kẻ chuyên cung cấp hàng “đá” ở Lạng Sơn, Đội 4 PC47 đã tổ chức trinh sát, bắt giữ. 

Bản thân Hoàn lái ô tô rất giỏi, được xếp hạng “tay lái lụa”, lại hết sức manh động, nguy hiểm nên yêu cầu của ban chuyên án đặt ra là phải đảm bảo an toàn cao nhất cho CBCS cũng như đảm bảo tính mạng của nhân dân trong quá trình bắt giữ đối tượng.

Thực hiện kế hoạch phá án, ngày 2-12, khi Nguyễn Viết Hoàn điều khiển ô tô KIA BKS 29A-179.67 từ Lạng Sơn về Hà Nội mang theo số lượng lớn ma túy, Đội 4 PC47 phối hợp Đội CSGT số 5 Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ triển khai phương án chặn bắt khi Hoàn về đến địa phận Hà Nội.

Khoảng 13h, khi ô tô của Hoàn xuất hiện trên quốc lộ 5, các tổ công tác đã dùng nhiều phương tiện truy đuổi và chốt chặn tạo thành các gọng kìm, “khóa” đầu và đuôi xe ô tô của Hoàn trên phố Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên.

Phát hiện bị vây bắt, Hoàn cố thủ trong xe rồi điên cuồng rú ga, tông thẳng vào mũi xe ô tô của cảnh sát tìm cách tẩu thoát.

Với tài lái xe điêu luyện như Hoàn thì nếu không hành động nhanh, chỉ một cua tay lái, đối tượng có thể sẽ quay đầu xe chạy trốn.

Rất dũng cảm, một nhóm trinh sát Đội 2 đi xe máy áp sát, dùng búa đập tan cửa kính ghế lái rồi nhanh chóng mở cửa xe, khống chế Nguyễn Viết Hoàn.

Khám xét tại chỗ, cơ quan Công an thu giữ trên ô tô của Hoàn 4 túi nilon chứa ma túy “đá”, tổng cân nặng 3.800,95 gam. Hiện PC47 Hà Nội đang tập trung điều tra, khai thác mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng có liên quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại