Thực tế phũ phàng cho các QBV Việt Nam tại AFF Cup

Hà Phương |

Hôm qua, HLV Park Hang-seo đã quyết định loại đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam 2017 - tiền vệ Đinh Thanh Trung khỏi danh sách chính thức của ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2018.

Đây có thể coi là cú sốc lớn nhất kể từ đầu đợt tập trung đội tuyển Việt Nam đến nay. Thế nhưng nhìn lại lịch sử các kỳ AFF Cup gần đây thì có thể thấy đó cũng không phải là điều quá bất ngờ. Bởi đây đã là lần thứ 3 liên tiếp các đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam không thể góp mặt ở AFF Cup.

Cách đây 2 năm, cho dù là cầu thủ góp công lớn giúp CLB Bình Dương giành cú đúp (vô địch V-League và Cúp quốc gia) và được tưởng thưởng bằng danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2015, thế nhưng tiền đạo Nguyễn Anh Đức vì những lý do khác nhau đã không được HLV Nguyễn Hữu Thắng điền tên vào danh sách triệu tập của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

Trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2014, cầu thủ đang giữ danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam khi đó là Huỳnh Quốc Anh (giành được năm 2012 còn năm 2013 không tổ chức bầu chọn danh hiệu QBV) cũng đã bất ngờ bị HLV trưởng Miura loại khỏi danh sách, cho dù trước đó anh thường xuyên xuất phát trong đội hình chính của ĐT Việt Nam trong các trận đấu tập huấn tại xứ sở Mặt trời mọc.

Thực tế phũ phàng cho các QBV Việt Nam tại AFF Cup - Ảnh 1.

Còn trước đấy vào năm 2012, đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam khi đó là tiền vệ Phạm Thành Lương dù có mặt trong thành phần ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2012 và chơi trọn vẹn cả 3 trận ở vòng bảng nhưng đã hầu như không để lại ấn tượng gì đáng kể.

Phong độ nhạt nhòa của tiền vệ khoác áo Hà Nội T&T khi đó được coi là một trong những nguyên nhân khiến ĐT Việt Nam kết thúc vòng bảng AFF Cup với thành tích kém nhất lịch sử: Chỉ giành được vẻn vẹn 1 điểm qua 3 trận.

Dường như đang có một cái dớp đen đủi đeo bám các Quả bóng Vàng Việt Nam ở các kỳ AFF Cup gần đây, khiến họ hoặc không thể góp mặt (trường hợp của Thanh Trung, Anh Đức, Quốc Anh), hoặc góp mặt nhưng không thể hiện được đúng khả năng của mình (trường hợp của Thành Lương).

Năm nay 30 tuổi, Đinh Thanh Trung đã 29 lần khoác áo ĐTQG và ghi được 2 bàn thắng. Tiền vệ mang băng đội trưởng của CLB Quảng Nam đã từng 3 lần dự AFF Cup vào các năm 2010, 2014, 2016. Sau khi bị loại, Thanh Trung cũng đã tuyên bố từ giã ĐTQG.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại